40 hộ dân thoát nghèo nhờ được hỗ trợ trâu, bò

(Baonghean.vn) - Bằng cách mua trâu, bò sinh sản thông qua nguồn vốn hỗ trợ của UBMTTQ huyện Quỳ Hợp, 40 hộ dân trên địa bàn đã thoát nghèo.

Gia đình chị Lê Thị Thắm là hộ đặc biệt khó khăn nhiều năm liền của xóm Hộc Mợi, xã Châu Quang. Con trai chị thường xuyên ốm đau phải nằm viện để điều trị, mọi tài sản vợ chồng anh chị kiếm được cũng chỉ đủ thuốc thang cho con trai. Trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình chị Thắm, ban cán sự và bà con xóm Hộc Mợi đã ưu tiên chị được nhận tiền hỗ trợ mua bò sinh sản từ Chương trình Hỗ trợ vốn sản xuất của UBMTTQ huyện Quỳ Hợp. 

Từ hộ đặc biệt khó khăn nhiều năm liền ở xã Châu Quang, gia đình chị Lê Thị Thắm trở thành hộ thoát nghèo bền vững. Ảnh: Phan Giang
Từ hộ đặc biệt khó khăn nhiều năm liền ở xã Châu Quang, gia đình chị Lê Thị Thắm trở thành hộ thoát nghèo bền vững. Ảnh: Phan Giang

Với bản tính cần cù, chịu khó, từ một hộ đặc biệt khó khăn gia đình chị Thắm đã thoát nghèo, trở thành điểm sáng ở xóm nghèo nhất xã Châu Quang. “Từ nguốn vốn 15 triệu đồng hỗ trợ của MTTQ huyện, gia đình mua một con bò. Từ năm 2015-2017 bò sinh sản được 2 con bê. Chúng tôi vay mượn thêm của anh em nuôi thêm cả trâu. Đến nay gia đình đã có đàn trâu, bò 6 con. Gia đình thoát nghèo rồi” - chị Thắm phấn khởi cho biết.

Gia đình anh Trương Văn Du được MTTQ huyện hỗ trợ bò, đến nay đàn bò gia đình đã tăng lên 4 con. Ảnh: Phan Giang
Gia đình anh Trương Văn Du được MTTQ huyện hỗ trợ bò, đến nay đàn bò gia đình đã tăng lên 4 con. Ảnh: Phan Giang
Cũng như gia đình chị Thắm, gia đình anh Trương Văn Du là hộ thuộc diện đặc biệt khó khăn của xóm Đò, xã Thọ Hợp. Bản thân anh Du sau một tai nạn bị cụt mất một chân, gánh nặng gia đình 4 miệng ăn đè lên vai người vợ. Sau khi gia đình được MTTQ huyện hỗ trợ mua bò sinh sản, anh Du đã tận dụng diện tích đất vườn để trồng cỏ và nuôi bò nhốt. Sau 3 năm tích cực chăn nuôi đến nay gia đình anh Du có 4 con bò.
Mỗi hộ nghèo được UBMTTQ huyện Quỳ Hợp hỗ trợ 10 triệu đồng mua bò sinh sản. Ảnh: Phan Giang
Mỗi hộ nghèo được UBMTTQ huyện Quỳ Hợp hỗ trợ 10 triệu đồng mua bò sinh sản. Ảnh: Phan Giang
Từ năm 2015 - 2017, UBMTTQ huyện Quỳ Hợp đã hỗ trợ 3 đợt với 40 con bò sinh sản cho 40 hộ nghèo, cận nghèo để thoát nghèo. Nhờ chương trình hỗ trợ trâu, bò sinh sản đã có 18 con nghé, bê được sinh thêm, giúp cho 40 hộ dân thoát nghèo bền vững.

“Với nguồn quỹ còn gần 1,4 tỷ đồng, sắp tới chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ khoảng 130 hộ cận nghèo trên toàn huyện với hình thức đầu tư cho bà con tiền để mua bê, nghé. Mong bà con sẽ thoát nghèo bền vững” - ông Lương Hồng Xuyên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Quỳ Hợp cho biết./.

Tin mới