8 điều thú vị về đất nước Hà Lan

(Baonghean.vn) - Nhắc tới Hà Lan là người ta nghĩ ngay tới biểu tượng cối xay gió nổi tiếng thế giới, những cánh đồng hoa tulip nhiều màu sắc rực rỡ trong nắng mai hay thủ đô Amsterdam mang dáng dấp của một thành phố Châu Âu điển hình. Thế nhưng để được mệnh danh là vùng đất của tương lai, Hà Lan còn nắm giữ nhiều điều thú vị không phải nơi nào trên thế giới cũng có. Nhân chuyến thăm của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tới Hà Lan, cùng điểm lại một số điều thú vị về đất nước Hà Lan.

1. Đất nước của 1.000 cối xay gió

Hà Lan là một trong những quốc gia có nhiều cảnh quan và nhiều địa điểm du lịch hấp dẫn nhất thế giới với khoảng 1,000 cối xay gió cổ đang hoạt động và gần 1,000 bảo tàng, riêng ở Amsterdam có 42 bảo tàng.  Thủ đô Amsterdam thu hút người dân thuộc 200 quốc tịch sinh sống và làm việc. Thành phố cũng gây ấn tượng với con số 1,281 chiếc cầu phục vụ cho việc đi lại.
Hà Lan là một trong những quốc gia có nhiều cảnh quan và nhiều địa điểm du lịch hấp dẫn nhất thế giới với khoảng 1,000 cối xay gió cổ đang hoạt động và gần 1,000 bảo tàng, riêng ở Amsterdam có 42 bảo tàng. Thủ đô Amsterdam thu hút người dân thuộc 200 quốc tịch sinh sống và làm việc. Thành phố cũng gây ấn tượng với con số 1,281 chiếc cầu phục vụ cho việc đi lại.

2. Đất nước duy nhất trên thế giới không có vật nuôi bị bỏ rơi

chính phủ Hà Lan đã xác nhận rằng không có bất kì con mèo, chó vô gia cư nào lang thang trên đường phố, bởi tất cả chúng đều đang được nuôi dưỡng trong mọi gia đình ở đây. Chính phủ Hà Lan cũng có những chính sách kịp thời nhằm ngăn chặn tổn thương vật nuôi, đồng thời ban hành những điều luật nghiêm khắc về chống lạm dụng động vật.
Chính phủ Hà Lan đã xác nhận rằng không có bất kì con mèo, chó vô gia cư nào lang thang trên đường phố, bởi tất cả chúng đều đang được nuôi dưỡng trong mọi gia đình ở đây. Chính phủ Hà Lan cũng có những chính sách kịp thời nhằm ngăn chặn tổn thương vật nuôi, đồng thời ban hành những điều luật nghiêm khắc về chống lạm dụng động vật.

 3. Nước đầu tiên có làn đường cho xe đạp năng lượng mặt trời

Dự án này có tên gọi SolaRoad, là kết quả của sự hợp tác giữa chính phủ, doanh nghiệp tư nhân và khoa học kỹ thuật. Lần đầu tiên người ta chạy thử nghiệm con đường là vào năm 2015. Với chiều dài đoạn đường chỉ vỏn vẹn 100m, nhưng đây là một bước đột phá lớn trong việc xây dựng các con đường xanh, thân thiện với môi trường trong tương lai. Ý tưởng chính của dự án này là tận dụng năng lượng mặt trời từ con đường để chiếu sáng đường phố và sạc xe điện.
Dự án này có tên gọi SolaRoad, là kết quả của sự hợp tác giữa chính phủ, doanh nghiệp tư nhân và khoa học kỹ thuật. Lần đầu tiên người ta chạy thử nghiệm con đường là vào năm 2015. Với chiều dài đoạn đường chỉ vỏn vẹn 100m, nhưng đây là một bước đột phá lớn trong việc xây dựng các con đường xanh, thân thiện với môi trường trong tương lai. Ý tưởng chính của dự án này là tận dụng năng lượng mặt trời từ con đường để chiếu sáng đường phố và sạc xe điện.

4. Cứ 50m lại có một trụ sạc cho xe ô tô điện

Nhằm giảm thiểu số lượng xe ô tô truyền thống chạy bằng xăng và dầu, chính phủ Hà Lan đã thiết kế cứ cách 50m trên đường lại đặt 1 trụ sạc điện dành cho xe ô tô điện, nhằm khuyến khích người dân chuyển sang sử dụng loại phương tiện thân thiện với môi trường này nhiều hơn.
Nhằm giảm thiểu số lượng xe ô tô truyền thống chạy bằng xăng và dầu, chính phủ Hà Lan đã thiết kế cứ cách 50m trên đường lại đặt 1 trụ sạc điện dành cho xe ô tô điện, nhằm khuyến khích người dân chuyển sang sử dụng loại phương tiện thân thiện với môi trường này nhiều hơn.

5. Phần lớn người dân ở Hà Lan không thích sử dụng ô tô

Thị trấn Houten của Hà Lan được coi là nơi an toàn nhất trên thế giới. Vào đầu những năm 1980, 4000 công dân của thị trấn đã quyết định chuyển từ xe ô tô sang sử dụng xe đạp. Và từ đó cho đến nay, đi xe đạp đã trở thành một phần truyền thống tốt đẹp của thị trấn xanh sạch đẹp này.
Thị trấn Houten của Hà Lan được coi là nơi an toàn nhất trên thế giới. Vào đầu những năm 1980, 4000 công dân của thị trấn đã quyết định chuyển từ xe ô tô sang sử dụng xe đạp. Và từ đó cho đến nay, đi xe đạp đã trở thành một phần truyền thống tốt đẹp của thị trấn xanh sạch đẹp này.

6. Chính phủ cấm bán xăng dầu và các loại phương tiện sử dụng nhiên liệu này

Vẫn liên quan đến việc bảo vệ môi trường xanh, chính phủ Hà Lan đã có quyết định sẽ cấm bán xăng dầu và các loại xe ô tô sử dụng nhiên liệu này bắt đầu từ năm 2025. Bên cạnh đó, loại xe chạy bằng điện hay năng lượng mặt trời sẽ được miễn giảm thuế, vì vậy giá thành của những loại xe đó cũng giảm đi đáng kể. Đây có thể xem là 1 chính sách kích cầu người tiêu dùng của Hà Lan.
Vẫn liên quan đến việc bảo vệ môi trường xanh, chính phủ Hà Lan đã có quyết định sẽ cấm bán xăng dầu và các loại xe ô tô sử dụng nhiên liệu này bắt đầu từ năm 2025. Bên cạnh đó, loại xe chạy bằng điện hay năng lượng mặt trời sẽ được miễn giảm thuế, vì vậy giá thành của những loại xe đó cũng giảm đi đáng kể. Đây có thể xem là 1 chính sách kích cầu người tiêu dùng của Hà Lan.

7. Nhiều nhà tù phải đóng cửa do không có tù nhân

Thật tuyệt vời khi nghe điều này. Trước đây, chính phủ Hà Lan bắt đầu có những chiến lược nghiêm túc để giảm số tội phạm trong nước và kết quả đã thành công mỹ mãn. Do thiếu tù nhân, 19 nhà tù đã phải đóng cửa vào năm 2009. Theo một báo cáo gần đây, tỷ lệ phạm nhân trung bình ở Hà Lan là khoảng 163/100 nghìn người, ít hơn 1 nửa so với tỷ lệ của Brazil.
Thật tuyệt vời khi nghe điều này. Trước đây, chính phủ Hà Lan bắt đầu có những chiến lược nghiêm túc để giảm số tội phạm trong nước và kết quả đã thành công mỹ mãn. Do thiếu tù nhân, 19 nhà tù đã phải đóng cửa vào năm 2009. Theo một báo cáo gần đây, tỷ lệ phạm nhân trung bình ở Hà Lan là khoảng 163/100 nghìn người, ít hơn 1 nửa so với tỷ lệ của Brazil.

8. Đường rừng cắt ngang quốc lộ dành cho động vật hoang dã

Cõ lẽ không ở đâu người dân lại yêu quý thiên nhiên hoang dã như ở Hà Lan. Các cánh rừng ở đất nước cối xay gió này gần như còn nguyên trạng vẻ ban đầu. Mặc dù việc xây dựng đường quốc lộ xuyên rừng vẫn diễn ra nhưng điều đó không hề ảnh hưởng đến các loài vật muốn di chuyển từ cánh rừng này sang cánh rừng khác để thăm hỏi bạn bè mình. Chính phủ Hà Lan đã cho xây dựng những con đường rừng dành riêng cho động vật hoang dã ở đây.
Cõ lẽ không ở đâu người dân lại yêu quý thiên nhiên hoang dã như ở Hà Lan. Các cánh rừng ở đất nước cối xay gió này gần như còn nguyên trạng vẻ ban đầu. Mặc dù việc xây dựng đường quốc lộ xuyên rừng vẫn diễn ra nhưng điều đó không hề ảnh hưởng đến các loài vật muốn di chuyển từ cánh rừng này sang cánh rừng khác để thăm hỏi bạn bè mình. Chính phủ Hà Lan đã cho xây dựng những con đường rừng dành riêng cho động vật hoang dã ở đây.
Thái Bình
(Tổng hợp)

Tin mới