Ba Lan điều máy bay chiến đấu do cảnh báo không kích ở Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ba Lan Wladyslaw Kosiniak-Kamysh cho biết trên kênh Radio Zet, Ba Lan đã điều động máy bay chiến đấu do cảnh báo không kích ở Ukraine.

kiev-reuters-5015.jpg
Vụ nổ trên bầu trời Thủ đô Kiev, Ukraine vào sáng 7/2. Ảnh: Reuters

"Sáng 7/2, một cảnh báo không kích đã được ban bố trên toàn bộ Ukraine. Điều này được lặp lại theo chu kỳ và thường xuyên hơn. Đây là những cuộc tấn công quy mô lớn. Hầu hết các tên lửa đều bay theo hướng phía Tây, tức là hướng tới Ba Lan. Dù chúng hướng tới mục tiêu trên lãnh thổ Ukraine, nhưng sáng nay tất cả hệ thống an ninh ở Ba Lan cũng được chuẩn bị trong tư thế sẵn sàng", Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ba Lan Wladyslaw Kosiniak-Kamysh cho hay.

Bộ trưởng Kosinyak-Kamysh giải thích cơ chế kích hoạt của Ba Lan như sau: Máy bay chiến đấu F-16 xuất hiện trên bầu trời, cùng với đó các hệ thống phòng thủ tên lửa và phòng không được đặt trong tình trạng báo động.

Bộ chỉ huy tác chiến của Lực lượng vũ trang Ba Lan trên Sân ga X thông báo rằng, "hoạt động mạnh mẽ của vũ khí tầm xa của Nga đã được quan sát, nó liên quan đến các cuộc tấn công tên lửa trên lãnh thổ Ukraine".

Sáng 7/2, cảnh báo không kích được công bố trên toàn Ukraine. Chính quyền địa phương và các phương tiện truyền thông đưa tin về các vụ nổ và hỏa hoạn ở các vùng Kiev, Kharkov, Nikolaev, Ivano-Frankivsk, Lviv, Dnipropetrovsk và Cherkassy.

Giới chức Ukraine nói rằng, Nga đã tiến hành nhiều đợt phóng tên lửa trong vòng vài giờ nhằm vào Kiev và các thành phố khác. Báo động phòng không được kích hoạt trên toàn lãnh thổ Ukraine, sau khi quân đội nước này phát hiện ít nhất 9 oanh tạc cơ chiến lược Tu-95MS của Nga cất cánh.

Tin mới