Báo Mỹ: Chiến thắng của Ukraine trên mặt trận sẽ không đủ để phương Tây 'ăn mừng'

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Tờ Politico (Mỹ) cho rằng, các lệnh trừng phạt của phương Tây nhằm chống Nga không giúp Ukraine giành được lợi thế và thay đổi cục diện cuộc xung đột.

binh lính ukraine ở khu vực gần Kiev. Ảnh Foreign Policy.JPG
Binh lính Ukraine ở khu vực gần thủ đô Kiev. Ảnh: Foreign Policy

Ria Novosti dẫn bài phân tích của Andreas Umland, nhà phân tích tại Trung tâm Nghiên cứu Đông Âu Stockholm, tại Viện Quan hệ Quốc tế Thụy Điển, đăng trên tờ Politico cho rằng, mục đích chính của Ukraine và đồng minh là khôi phục sự toàn vẹn lãnh thổ của đất nước Đông Âu. Tuy nhiên, một chiến thắng trên mặt trận sẽ không phải là lý do đủ để "ăn mừng", và khó có thể là niềm tự hào của phương Tây. Và ngay cả khi khôi phục hoàn toàn biên giới của Ukraine, những rạn nứt trong các mối quan hệ quốc tế vẫn sẽ tồn tại.

Theo Politico, một kết cục thỏa đáng của cuộc xung đột chắc chắn sẽ không xóa bỏ được "sự xấu hổ" của phương Tây về các biện pháp trừng phạt chống lại Nga, và những "tác động ngược" của chúng.

"Đúng là phạm vi của các gói trừng phạt là chưa từng có, tạo ra áp lực nặng nề cho nền kinh tế Nga. Tuy nhiên, những lệnh trừng phạt đó chỉ thay đổi một chút cục diện của cuộc xung đột. Vào năm 2022, thời điểm hầu hết các biện pháp trừng phạt của phương Tây được áp dụng, Nga lần đầu tiên trong lịch sử vượt qua Đức về tổng sản phẩm quốc nội (GDP)" - nhà phân tích Andreas Umland nêu.

Từng được gọi là "cây gậy toàn năng", các biện pháp trừng phạt kinh tế của phương Tây lại không có tác dụng gì đối với Nga. Thậm chí, nhiều công ty phương Tây vẫn tiếp tục mua và xuất khẩu sang Nga, thông qua nhiều trung gian khác nhau.

Theo Ria Novosti, Nga nhiều lần tuyên bố, nước này sẽ đương đầu với áp lực trừng phạt mà phương Tây bắt đầu áp dụng từ vài năm trước và ngày càng tiếp tục gia tăng. Moskva lưu ý rằng, phương Tây thiếu can đảm thừa nhận sự thất bại của các biện pháp trừng phạt.

Tổng thống Nga Vladimir Putin trước đó tuyên bố, chính sách kiềm chế và làm suy yếu nước Nga là chiến lược lâu dài của phương Tây, và các biện pháp trừng phạt đã giáng đòn nặng nề vào toàn bộ nền kinh tế toàn cầu. Theo nhà lãnh đạo Nga, mục tiêu chính của phương Tây là làm xấu đi cuộc sống của hàng triệu người dân.

Tin mới