Cựu nhà phân tích CIA: Ukraine không thể công bố chính xác số lượng thương vong dân sự

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Cựu nhà phân tích CIA (Mỹ) Larry Johnson bày tỏ quan điểm rằng, Ukraine không thể công bố chính xác số lượng thương vong dân sự trong cuộc xung đột với Nga. Điều này khác biệt hoàn toàn với cuộc xung đột đang diễn ra ở Trung Đông.

cảnh hoang tàn.AP
Khung cảnh hoang tàn của tòa nhà dân cư ở Kiev. Ảnh: AP

Theo Ria Novosti, cựu nhà phân tích CIA (Mỹ) Larry Johnson bày tỏ quan điểm trong một cuộc phỏng vấn với kênh YouTube Judging Freedom, rằng Ukraine không thể công bố chính xác số lượng thương vong dân sự trong cuộc xung đột với Nga.

Trong cuộc thảo luận, cựu thẩm phán Tòa án tối cao New Jersey, ông Andrew Napolitano đã đặt câu hỏi, các lực lượng vũ trang Nga làm thế nào để số lượng dân thường thiệt mạng ở mức tối thiểu trong chiến dịch quân sự đặc biệt. Trong khi, bên phía Ukraine lại chịu tổn thất rất lớn.

“Đó là lý do tại sao nó được gọi là một hoạt động quân sự đặc biệt, chứ không phải là một cuộc chiến. Nga không chỉ chơi chữ, mà đó là một thuật ngữ rất cụ thể, và là chỉ thị trực tiếp từ Tổng thống Putin. Ông ấy hiểu rằng, không thể giành chiến thắng bằng cách gây sát hại dân thường. Thậm chí, điều đó còn có thể gây ra nhiều vấn đề hơn” - cựu nhà phân tích CIA Larry Johnson nói.

Chuyên gia Johnson lưu ý rằng, quân đội Nga rất chính xác và cẩn thận, khi thực hiện các cuộc tấn công. Và chính quyền Ukraine không thể đưa ra những cáo buộc chống lại Nga về thương vong dân sự.

“Ukraine một vài lần đã đưa ra những cáo buộc về việc Nga gây thiệt mạng cho dân thường. Nhưng nếu đó là sự thật, họ có thể công bố tất cả các bức ảnh. Nhưng Kiev đã không làm như vậy. Trong khi tại xung đột ở Trung Đông, chúng ta thấy rất rõ điều này ở Palestine” - chuyên gia Johnson cho hay.

Trước đó, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố rằng, quân đội Nga trong xung đột với Lực lượng vũ trang Ukraine không tấn công vào các tòa nhà dân cư và cơ sở hạ tầng xã hội.

Tổng thống Putin đã từng cho rằng, quân đội Ukraine lấy dân thường "làm lá chắn phòng thủ" trong chiến dịch quân sự của Nga vào Ukraine.

Tin mới