Biển xanh không có lỗi

(Baonghean) - Mấy ngày nay thiên hạ  rôm rả bàn cãi chuyện  nên hay không xóa biển số xe xanh, đỏ để xe công, xe tư có biển số chung một màu? Xem ra chuyện bàn cãi vẫn "chưa ai thắng ai" và bên nào cũng đều có lý.

Thực ra câu chuyện này có từ nhiều năm trước, nhưng nay được dịp "bùng phát" bởi ý kiến của cán bộ chức năng tỉnh Lào Cai tại Hội nghị ATGT toàn quốc năm 2016. Vị này cho rằng: Nếu các xe chạy trên đường biển số xe cùng một màu thì sẽ xóa bỏ được hiện tượng bất bình đẳng khi xử lý tài xế vi phạm an toàn giao thông. 

Dù có biển cấm nhưng tài xế điều khiển xe biển xanh vẫn ngang nhiên đi vào. Ảnh minh họa: Internet
Dù có biển cấm nhưng tài xế điều khiển xe biển xanh vẫn ngang nhiên đi vào. Ảnh minh họa: Internet

Không phải ý kiến trên là không có cơ sở. Hiện tượng tài xế xe biển xanh, xe biển đỏ vi phạm trên đường thường được nhân viên cơ quan chức năng (cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông) bỏ qua hoặc xử nhẹ hơn so với xe biển trắng cùng lỗi là có thật. Một cán bộ cảnh sát giao thông từng công tác nhiều năm ở phòng CSGT Công an Nghệ An cho biết, tâm lý anh em CSGT là hơi... ngại.

Lý do rất đơn giản, những người ngồi trên xe biển xanh là cán bộ, công chức, có mối quan hệ rộng nên hay xin xỏ. Thậm chí có người tỏ thái độ trịch thượng với anh em thi hành công vụ. Quả thật, bên cạnh số tài xế, người ngồi trên xe biển xanh, biển đỏ có lòng tự trọng chấp hành nghiêm các quy định về ATGT thì nhiều tài xế coi biển số xanh, biển số đỏ như "lệnh bài". Ra đường, họ thấy mình "to" nhất thiên hạ.

Từ thực tế trên, không ít ý kiến (kể cả một số anh em cảnh sát giao thông) cho rằng nếu xe công, xe tư đều có chung màu biển số là hay nhất. Có như thế mới tạo được sự bình đẳng khi lưu thông trên đường. Hễ thấy xe vi phạm là "xử", bất kể ai!

Nếu thế vẫn không hẳn! Sự phân biệt màu biển số cho xe công, xe quân đội, xe tư như lâu nay cho thấy công tác quản lý phương tiện giao thông thuận lợi hơn. Nhất là cái khoản rõ ràng dễ dàng trong việc giám sát công chức khi dùng xe nhà nước. Ví như ở các lễ đền, chùa hay một số địa điểm "nhạy cảm" chẳng hạn, có vị nào dám đưa xe có biển xanh, biển đỏ đến đó không. Đó là chưa nói đến, nếu bỏ màu biển số còn dẫn những hệ lụy khác. Và nữa, dù có chung một màu biển số xe đi chăng nữa thì nhiều vị công chức ngồi trên xe vẫn không thiếu "chiêu" nhằm tránh sự xử lý của cơ quan chức năng. Nếu họ muốn!

Theo một chuyên gia về lĩnh vực này thì: “Mục đích của việc quy định màu biển số xe không phải để phân loại xe ưu tiên và không ưu tiên. Trừ số xe có nhiệm vụ đặc biệt khi lưu thông trên đường như xe cứu hỏa, xe cứu thương, xe hộ đê, xe quân đội, công an đi làm nhiệm vụ khẩn cấp... được ưu tiên theo luật định. Còn tất cả các loại xe, dù mang biển số màu gì đều bình đẳng và đều phải thực hiện các quy định của pháp luật”.  

Rõ ràng vấn đề không phải xe mang biển số màu gì; mà quan trọng là ý thức chấp hành pháp luật an toàn giao thông của người ngồi trên xe và trách nhiệm người xử lý vi phạm trên đường như thế nào mà thôi. 

Việt Long

TIN LIÊN QUAN