Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố sẽ trả đũa vụ nhà ngoại giao bị trục xuất khỏi Nga ‘một cách vô căn cứ’

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Theo hãng thông tấn TASS của Nga đưa tin ngày 15/9, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller đã nói với các phóng viên rằng, chính quyền Mỹ tin việc trục xuất 2 nhà ngoại giao Mỹ khỏi Nga là vô căn cứ và sẽ không để sự việc này không được làm rõ.

7EF6ISOYN5IUTAQBEJ7GZ73F5M.jpg
Ảnh minh hoạ: Reuters

Theo ông Miller, phía Nga “đã thông báo với Đại sứ Lynne Tracy về quyết định tuyên bố hai nhà ngoại giao Mỹ là người không được hoan nghênh".

Người phát ngôn này phát biểu: "Việc vô cớ trục xuất nhân viên ngoại giao của chúng tôi là hoàn toàn không có cơ sở, cũng giống như vụ một cựu nhà thầu người Nga của đại sứ quán chúng tôi đã bị bắt giữ với cáo buộc thực hiện các hoạt động đáng ngờ như cung cấp cho đại sứ quán các đoạn clip truyền thông”.

Ông nói thêm: “Một lần nữa, Nga đã chọn đối đầu và leo thang thay vì can dự ngoại giao mang tính xây dựng. Họ tiếp tục công kích các nhân viên đại sứ quán của chúng tôi, cũng như tiếp tục đe dọa chính công dân của mình. Chúng tôi lấy làm tiếc rằng Nga đã chọn cách này, và chắc chắn chúng tôi sẽ phản ứng một cách thích hợp trước những hành động của họ”.

Khi được hỏi những biện pháp trả đũa có thể được đưa ra vào thời điểm nào, Miller trả lời: “Tôi không muốn nói trước điều đó, nhưng trong quá khứ chúng tôi đã hành động một cách khẩn trương để đáp trả những hành động như vậy của Liên bang Nga”.

Ông nói thêm rằng các nhân viên đại sứ quán liên quan vẫn chưa rời khỏi Nga.

Trả lời câu hỏi về việc liệu Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov có được triệu tập đến Bộ Ngoại giao Mỹ liên quan đến vấn đề này không, người phát ngôn của Mỹ nói: "Tôi không muốn nói chính xác về những bước mà chúng tôi đang thực hiện để đáp trả, nhưng chắc chắn rằng mọi người có thể mong đợi chúng tôi sẽ làm điều đó".

"Tôi sẽ không nói thực hiện những bước đó vào lúc nào. Chúng tôi sẽ thông báo điều đó cho Chính phủ Nga, và chúng tôi sẽ thông báo cho mọi người vào thời điểm thích hợp", Miller cho hay.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Nga cho biết đã triệu tập Đại sứ Mỹ tại Nga Lynne Tracy và trao cho bà công hàm nêu rõ những hành động của bí thư thứ nhất và bí thư thứ hai của Đại sứ quán Mỹ không phù hợp với tư cách ngoại giao. Những cá nhân này được Nga tuyên bố là không chào đón, và buộc phải rời khỏi nước này trong vòng 7 ngày.

Tin mới