Nga phản bác thông tin từ phía Mỹ liên quan đến đàm phán về Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Theo hãng thông tấn TASS, ngày 8/8, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga - bà Maria Zakharova viết trên kênh Telegram cá nhân, cho biết việc Bộ Ngoại giao Mỹ nói rằng Nga đã từ chối thảo luận về vấn đề Ukraine là thông tin không đúng.

1398373.jpg
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: TASS

Trước đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller đã có những phát biểu cho rằng hiện không có cuộc hoà đàm nào đang diễn ra với phía Nga, vì Nga đã từ chối tham gia một cuộc đối thoại có ý nghĩa về hoà bình.

Về vấn đề này, bà Maria Zakharova phản bác: “Họ biết rất rõ rằng họ đã nói với Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky dừng các cuộc đàm phán hồi tháng 4/2022, họ đã công khai tuyên bố suốt 1 năm rằng đây không phải thời điểm đàm phán, thế nhưng họ vẫn cứ đổ lỗi cho Nga”.

Trong một diễn biến khác, TASS dẫn lời Andrey Yermak - người đứng đầu văn phòng Tổng thống Ukraine cho biết, các bên tham gia hội nghị bàn giải pháp cho xung đột tại thành phố Jeddah của Saudi Arabia, diễn ra ngày 5 và 6/8, đã không hoàn toàn thống nhất về toàn bộ các điểm trong cái được gọi là “công thức hoà bình” của nhà lãnh đạo Ukraine Zelensky.

Ông phát biểu với tờ Pravda: “Nếu toàn bộ các quốc gia nói “chúng tôi đồng ý về mọi thứ”, thì chúng tôi có thể tổ chức một “thượng đỉnh hoà bình” vào cuối tháng. Có những điểm không có ý kiến gì, nhưng có những điểm khác vẫn còn tranh luận”.

Tin mới