Các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Nga cho thấy thất bại chính sách của Mỹ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc cho biết, ngay cả những người theo chủ nghĩa bài Nga cũng thấy rõ rằng không thể hạ bệ nền kinh tế và làm suy yếu chủ quyền công nghệ của nước này.

1398663.jpg
Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Anatoly Antonov. Ảnh: TASS

Hãng thông tấn TASS ngày 12/8 đưa tin, Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Anatoly Antonov mới đây khẳng định, thêm một vòng trừng phạt nữa của Mỹ nhằm vào Moskva đã chỉ ra thất bại trong chính sách hạn chế của Washington.

Trong tuyên bố đăng trên kênh Telegram của Đại sứ quán, đại diện của Nga cho biết: “Chúng tôi nhìn thấy trong việc này một âm mưu khác của giới chức Mỹ nhằm đối phó với sự chỉ trích ngày càng tăng liên quan đến thất bại của chính sách hạn chế của chính quyền. Điều này là rất rõ ràng ngay cả với những người theo chủ nghĩa bài Nga ở địa phương, rằng không có khả năng hạ bệ nền kinh tế của chúng tôi và làm suy yếu chủ quyền công nghệ của Nga. Thực tế này đã được xác nhận, đặc biệt là bởi các chuyên gia từ Ngân hàng Thế giới và Quỹ Tiền tệ Quốc tế”.

Ông Antonov nói thêm: “Các cuộc tấn công của phương Tây nhằm vào nền kinh tế của chúng tôi đang bị đẩy lùi một cách hiệu quả. Điều này cho phép người dân Nga nhìn vào tương lai với sự tự tin”, đồng thời cho rằng, nhiều nước sẽ một lần nữa thấy rõ “sự thiếu an toàn và độc hại” của hệ thống tài chính mà Mỹ là trung tâm.

Trước đó, hôm 11/8, Bộ Tài chính Mỹ đã liệt vào danh sách đen một số doanh nhân Nga cùng Liên đoàn các nhà công nghiệp và doanh nghiệp Nga.

Tin mới