Bộ trưởng Tài chính Mỹ: Ukraine không thể tham chiến nếu không có tiền của Mỹ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn)- Khả năng lực lượng vũ trang Ukraine chống lại Nga một cách hiệu quả phụ thuộc vào sự hỗ trợ kinh tế của Mỹ, Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn với Sky News.

“Tôi đã đến Ukraine và tôi có thể nói với bạn rằng, viện trợ kinh tế trực tiếp mà chúng tôi đang cung cấp cho họ chính là điều giúp họ có thể chiến đấu trong cuộc chiến này. Khoản viện trợ này giúp các bệnh viện tiếp tục mở cửa, các trường học tiếp tục mở cửa và hỗ trợ lực lượng phản ứng đầu tiên”, Yellen nói. Đầu tháng này, trả lời phỏng vấn tờ Washington Post, quan chức Bộ Quốc phòng Ukraine Gennady Kovalenko cũng thừa nhận rằng, Ukraine “phụ thuộc 100% vào Mỹ” và viện trợ của Mỹ là cần thiết.

anh 1.jpg
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen. Ảnh: Getty

Theo tính toán gần đây của Văn phòng Tổng Thanh tra Bộ Ngoại giao Mỹ, cho đến nay, Washington đã phê duyệt ít nhất 113 tỷ USD viện trợ cho Ukraine, bao gồm hơn 40 tỷ USD hỗ trợ quân sự. Tuy nhiên, phạm vi viện trợ trong tương lai của Mỹ cho Ukraine trở nên không chắc chắn khi ngày càng nhiều nhà lập pháp đảng Cộng hòa bắt đầu phản đối việc gửi tiền của người nộp thuế Mỹ để tài trợ cho chiến dịch của Kiev. Tháng trước, các Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa thậm chí còn đe dọa đóng cửa chính phủ trừ khi khoản tài trợ cho Ukraine được loại bỏ khỏi dự luật chi tiêu chính phủ, bao gồm khoản bổ sung 24 tỷ USD theo yêu cầu của Tổng thống Joe Biden.

Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby tuần trước cũng nhấn mạnh rằng, viện trợ của Mỹ dành cho Kiev không phải là "vô thời hạn" và cho rằng, Washington sắp hết tiền cho Ukraine trừ khi Quốc hội phê chuẩn nguồn tài trợ bổ sung. Ông nói với các phóng viên: “Về nguồn tài trợ của Ukraine, chúng tôi đang tiến gần đến điểm cuối của sợi dây". Trong cuộc phỏng vấn của Sky News, Bộ trưởng Yellen khẳng định triển vọng tài chính của Washington vẫn đủ để có thể chi trả cho cả 2 cuộc chiến tranh và tiếp tục hỗ trợ cả Ukraine trong cuộc chiến chống lại Nga cũng như Israel trong cuộc xung đột leo thang với Hamas. Tuy nhiên, bà cảnh báo rằng, vẫn chưa rõ tác động kinh tế tiềm ẩn từ một cuộc xung đột lớn hơn ở Trung Đông, đặc biệt là trong bối cảnh thị trường dầu mỏ và khí đốt tự nhiên toàn cầu vốn đã biến động, góp phần gây ra cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt ở một số nền kinh tế phương Tây trong năm qua./.

Tin mới