Buôn bán pháo nổ, lĩnh án tù giam

(Baonghean.vn)- Sáng ngày 1/2, tại UBND xã Quỳnh Thuận, Tòa án nhân dân huyện Quỳnh Lưu tổ chức phiên tòa lưu động xét xử vụ án buôn bán hàng cấm đối với bị cáo Kiều Ngọc Ban, sinh năm 1973, ở xóm 4, xã Quỳnh Thuận, huyện Quỳnh Lưu.
Bị cáo Kiều Ngọc Ban
Bị cáo Kiều Ngọc Ban.
Với mục đích kiếm lời trọng dịp tết Nguyên Đán Bính Thân, Kiều Ngọc Ban đã giao dịch với một người đàn ông khoảng 50 tuổi để mua 39,1kg pháo các loại. Khoảng 7h30 ngày 23/12/2015, Kiều Ngọc Ban bán cho Lê Tuấn Ánh, sinh năm 2000, thường trú tại xóm Hồng Phong, xã An Hòa (huyện Quỳnh Lưu) 100 quả pháo bi, trọng lượng 0,2kg với giá 260.000 đồng.
Khi đang trên đường vận chuyển số pháo trên đi tiêu thụ thì Lê Tuấn Ánh bị lực lượng chức năng bắt quả tang. Qua lời khai của Lê Tuấn Ánh và khám xét tại nhà Kiều Ngọc Ban, Công an huyện Quỳnh Lưu thu giữ thêm được 38,9kg pháo.
Tại phiên tòa, bị cáo Kiều Ngọc Ban  thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và bị tòa tuyên phạt 16 tháng tù giam vì tội buôn bán hàng cấm.
Thanh Toàn

Tin mới