Cận cảnh lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 tại Nghệ An

(Baonghean.vn) - 6 giờ 30 phút sáng, nhóm y, bác sĩ, nhân viên y tế của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC Nghệ An) tất bật chuẩn bị đồ nghề, thiết bị y tế chuyên dụng, cùng trang phục bảo hộ để lên xe đi lấy mẫu.
Ảnh: Thành Cường
 Ngày 15/4 họ lấy mẫu ở Trường Quân sự Quân khu 4, nơi được chọn làm khu cách ly gần 600 công dân từ Thái Lan, Lào trở về nước trong thời gian vừa qua. Nhóm gồm 2 bác sĩ và 2 giám sát viên được phân công nhiệm vụ lấy mẫu bệnh phẩm tại Trường Quân sự Quân khu 4. Đây là lần thứ 2 đoàn đến trường để lấy mẫu phẩm xét nghiệm. Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường
Trước đó, tổ công tác đến lấy mẫu của gần 600 công dân trước khi hết thời hạn cách ly trở về cộng đồng. Trước khi lấy mẫu bác sỹ đeo găng tay và chuẩn bị đồ bảo hộ, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường
Tổ công tác thực hiện lấy mẫu của 89 cán bộ, chiến sỹ phục vụ trong khu cách ly tập trung để xét nghiệm. Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường
Trước khi lấy mẫu, các cán bộ, chiến sỹ được giám sát thực hiện điều tra, khai báo dịch tễ gồm: thông tin cá nhân, lịch trình di chuyển, tiền sử bệnh tật... Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường
Nhân viên y tế sẽ gọi tên lần lượt từng người dựa trên tờ khai để tới lấy mẫu xét nghiệm gồm: dịch mũi và dịch họng. Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường
Theo nguyên tắc an toàn, bác sỹ, nhân viên y tế không được đứng đối mặt với người được lấy mẫu. Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường
Các mẫu bệnh phẩm được bảo quản cẩn thận cùng thông tin của từng cá nhân tương ứng. Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường
Làm việc cả ngày với đồ bảo hộ, khuôn mặt y sỹ Phạm Thị Bảo chằng chịt vết hằn của khẩu trang. Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường
12 giờ 30, sau khi lấy mẫu xong, tổ công tác quay trở về trung tâm để bàn giao mẫu bệnh phẩm Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường
Các mẫu đạt tiêu chuẩn sẽ được đưa lên phòng xét nghiệm. Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường
Tại phòng xét nghiệm, mẫu sẽ được mã hóa, tách chiết... phân tích kết quả. Hiện nay, Nghệ An có thể chủ động trong việc lấy mẫu bệnh phẩm, xét nghiệm những trường hợp có biểu hiện tiếp xúc gần với người bệnh, trở về từ vùng dịch, với công suất trên 300 mẫu/ngày. Ảnh: Thành Cường

Tin mới