Chuyện người đàn ông dân tộc Thái vào đảng ở tuổi 59

Chuyện người đàn ông dân tộc Thái vào đảng ở tuổi 59

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Được kết nạp đảng khi đã bước sang tuổi 59, ông La Văn Hóa, dân tộc Thái ở bản Hăn, nay là khối Hồng Phong, thị trấn Kim Sơn (Quế Phong) đã chứng minh việc vào đảng chưa bao giờ là muộn đối với những người có khát vọng cống hiến.

Quyết tâm vào đảng

Ngày 8/9/2023 đánh dấu sự kiện quan trọng đối với ông La Văn Hóa khi ông vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng ở tuổi 59.

"Được đứng vào hàng ngũ của Đảng là niềm tự hào lớn nhất trong cuộc đời tôi. Tôi phấn đấu vào đảng không phải để mưu cầu gì, ngoài muốn làm gương cho con cháu và thuận lợi hơn trong việc dân, việc bản. Tôi nghĩ nếu có quyết tâm thì không có gì là muộn cả…”, ông Hóa tâm sự.

ong-la-van-hoa-ao-xanh-vinh-du-duoc-dung-vao-hang-ngu-cua-dang-o-tuoi-59-anh-cscc-4173-7033.jpg
Ông La Văn Hoá (áo xanh) vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng. Ảnh: CSCC

Khi ông viết đơn xin vào đảng, một số người khuyên lớn tuổi rồi thì hãy nghỉ ngơi... Ấy nhưng, ông Hóa nghĩ, trước đây vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn nên phải sớm gác lại giấc mơ học hành để tìm hướng làm ăn thoát nghèo.

Nay kinh tế gia đình ổn định, nếu trở thành đảng viên, tham gia sinh hoạt đảng, được trau dồi, cập nhật đầy đủ, thường xuyên chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước thì sẽ làm tốt hơn nhiệm vụ Chi hội trưởng Chi hội Nông dân của khối.

Mặt khác, qua các cuộc họp mở rộng, ông Hóa được biết hiện nay công tác phát triển đảng ở khu vực nông thôn, miền núi gặp nhiều khó khăn do lớp trẻ đi làm ăn xa nhiều, số ở lại địa phương thì lo làm ăn kinh tế, không mặn mà với việc thôn, bản. Bởi vậy, ông nghĩ nếu người đã lớn tuổi như ông vào đảng thì sẽ làm gương cho lớp trẻ nỗ lực, phấn đấu...

ong-la-van-hoa-59-tuoi-dang-vien-moi-cua-chi-bo-khoi-hong-phong-thi-tran-kim-son-que-phong-anh-dinh-tuyen-3158-1931.jpg
Ông La Văn Hoá - 59 tuổi, đảng viên mới của Chi bộ khối Hồng Phong, thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong. Ảnh: Đình Tuyên

Theo chia sẻ của Bí thư Chi bộ khối Hồng Phong Lô Văn Thành: Khối có 340 hộ, 1.464 khẩu, chi bộ có 63 đảng viên. Nguồn phát triển đảng của chi bộ không nhiều nên khi nghe ông La Văn Hóa ngỏ ý muốn xin vào đảng, cấp ủy rất vui mừng, vì ông là một người có uy tín ở địa phương.

“Chi bộ đã phân công đảng viên hỗ trợ, giúp đỡ ông Hóa làm hồ sơ kết nạp. Việc có thêm một đảng viên mẫu mực trong đạo đức lối sống và đi đầu trong phát triển kinh tế như ông Hóa là một tin vui đối với chi bộ, cũng là nhân tố tạo động lực để thế hệ trẻ nhìn vào rèn luyện, phấn đấu, noi gương” - ông Thành cho biết.

Trao đổi về trường hợp của ông La Văn Hóa, đồng chí Trương Thị Tuyết Mai- Trưởng ban Tổ chức Huyện uỷ Quế Phong, cho biết: “Qua trao đổi và tìm hiểu, xét thấy nguyện vọng muốn đứng vào hàng ngũ của Đảng để thấm nhuần hơn chủ trương chính sách, cống hiến nhiều hơn cho việc dân, việc bản của đồng chí La Văn Hóa rất đáng trân trọng”.

ong-la-van-hoa-thu-2-trai-sang-trao-doi-voi-linh-dao-dang-uy-thi-tran-kim-son-va-chi-bo-khoi-hong-phong-anh-dinh-tuyen-9388-4423.jpg
Ông La Văn Hoá (thứ 2 trái sang trao đổi với lãnh đạo Đảng uỷ thị trấn Kim Sơn và Chi bộ khối Hồng Phong. Ảnh: Đình Tuyên

Trong câu chuyện với chúng tôi tại ngôi nhà sàn khang trang trong vườn cây xanh tốt của đảng viên mới La Văn Hóa, Bí thư Đảng ủy thị trấn Kim Sơn Hoàng Trung Thông chia sẻ: “Đồng chí Hóa còn là tấm gương điển hình của ý chí vươn lên phát triển kinh tế hộ. Từ trồng cỏ chăn nuôi, vỗ béo trâu, bò đến trồng mía, trồng keo… việc gì đồng chí cũng tiên phong. Đồng chí đặt quyết tâm xây dựng mô hình trang trại ở vùng đồi Sàn Huồng.

voi-su-nang-dong-can-cu-ong-la-van-hoa-da-bien-vung-dat-soi-da-thanh-trang-trai-rong-lonanh-dinh-tuyen-6663-9969.jpg
Với sự năng động cần cù, ông La Văn Hoá đã biến vùng đất sỏi đá thành trang trại rộng lớn. Ảnh: Khánh Ly

Sau nhiều năm đào đất, kè bờ, sắm cả máy cày mi ni, máy xát phục vụ sản xuất nông nghiệp, gia đình đồng chí Hóa đã biến khu vực toàn đá sỏi thành một vùng trang trại với nhiều loài cây ăn quả như bưởi da xanh, cam, ổi, xoài, chuối, mít, vú sữa và các loại rau màu.

Đồng chí Hóa còn dựng lán trại trên đồi để đào ao thả cá, chăn nuôi gà địa phương, trâu, bò… cho thu nhập bình quân 150-200 triệu đồng/năm. Hiện đồng chí cũng là người tiên phong trồng thí điểm hơn 100 cây cau lấy quả, nếu thành công sẽ phổ biến, nhân rộng cho người dân cùng trồng”.

bna-fotojet-5697-7640.jpeg
Trang trại trên vùng đất khó mang lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình ông La Văn Hoá. Ảnh: Đình Tuyên

Tận tụy việc dân, việc khối

Theo chia sẻ của Ban quản lý khối Hồng Phong, khi chưa là đảng viên, ông La Văn Hóa đã là người uy tín có nhiều đóng góp cho địa phương, được cấp ủy, chính quyền địa phương và người dân ghi nhận.

Bà con bản Hăn trước đây (nay là khối Hồng Phong) vẫn còn nhớ câu chuyện cách đây chục năm khi ông kiên trì, tuyên truyền, vận động người dân làm đường liên thôn; mở đường rộng 3m lên khu vực sản xuất.

Đến vụ thu hoạch keo, xe ô tô lên đến tận đồi thu mua nên giá trị sản phẩm tăng rõ. Ông còn vận động người dân chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng mía, cho năng suất, giá trị cao hơn.

ong-la-van-hoa-di-dau-dan-can-bo-khoi-vao-tham-trang-traianh-dinh-tuyen-8274.jpg
Ông La Văn Hoá (đi đầu) dẫn cán bộ khối Hồng Phong, thị trấn Kim Sơn vào thăm trang trại. Ảnh: Đình Tuyên

Hiện nay, khi đã trở thành đảng viên, ông Hóa càng gương mẫu, tận tụy, góp sức cho công cuộc giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Là Chi hội trưởng Chi hội Nông dân, ông gương mẫu làm trước và tích cực tuyên truyền, vận động bà con trong khối đầu tư xây dựng các mô hình sản xuất, chăn nuôi để thoát nghèo.

Gia đình anh Quang Văn Chiến trước đây hoàn cảnh khó khăn, có 3 con nhỏ, vợ đau ốm nên anh phải đi làm thuê đủ nghề kiếm sống. Chia sẻ khó khăn, ông Hóa đã vận động, hướng dẫn anh Chiến vay vốn chăn nuôi bò trên đồi Pù Mái. Hiện đàn bò của gia đình anh Chiến đã phát triển lên 7 con, cuộc sống dần ổn định.

ong-la-van-hoa-trao-doi-voi-anh-quang-van-chien-o-khoi-hong-phong-thi-tran-kim-son-ve-kinh-nghiem-san-xuat-chan-nuoianh-dinh-tuyen-8931.jpg
Ông La Văn Hoá trao đổi với anh Quang Văn Chiến ở khối Hồng Phong, thị trấn Kim Sơn về kinh nghiệm sản xuất, chăn nuôi. Ảnh: Khánh Ly

Để người dân có thể cùng nhau trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, chăn nuôi, ông Hóa và Chi hội Nông dân khối còn tham mưu thành lập tổ chăn nuôi lợn quy mô 9 hộ, mỗi hộ từ 10-20 con; tổ chức nuôi bò 15 hộ, quy mô mỗi hộ từ 5-10 con; tổ trồng keo… Qua đó, phối hợp với ban quản lý khối tuyên truyền nâng tổng đàn gia súc, gia cầm; mở rộng diện tích keo toàn khối lên 20 ha.

ong-la-van-hoa-ao-trang-gioi-thieu-ve-mo-hinh-kinh-te-vuon-doi-voi-lanh-dao-thi-tran-kim-son-va-khoi-hong-phonganh-dinh-tuyen-4910-4555.jpg
Ông La Văn Hoá (bên phải) giới thiệu về mô hình kinh tế vườn đồi với lãnh đạo thị trấn Kim Sơn và khối Hồng Phong. Ảnh: Đình Tuyên

Với những nỗ lực và đóng góp của mình, ông La Văn Hóa được huyện Quế Phong tuyên dương là nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi; điển hình học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, điển hình dân vận khéo.

Đồng chí Hoàng Trung Thông - Bí thư Đảng ủy thị trấn Kim Sơn, khẳng định: “Việc vào đảng khi đã xấp xỉ tuổi 60 của đồng chí Hóa đã minh chứng rằng, phấn đấu vào đảng không bao giờ là muộn đối với bất cứ ai có nguyện vọng chính đáng, có sự quyết tâm và tinh thần cống hiến…”.

Tin mới