Có một Hà Giang nơi miền tây bắc xứ Nghệ

(Baonghean.vn) - Hoa tam giác mạch, một “đặc sản” của xứ cực bắc Hà Giang năm nay đã nở hồng tím cả một vùng tây bắc xứ Nghệ thu hút hàng ngàn du khách đến thăm mỗi ngày.
Cánh đồng hoa tam giác mạch thuộc xã Nghĩa Bình huyện Nghĩa Đàn, cách đường mòn HCM khoảng 3km có diện tích gần 2 ha. Ảnh: Tuấn Anh
Cánh đồng hoa tam giác mạch thuộc xã Nghĩa Bình huyện Nghĩa Đàn, cách đường mòn Hồ Chí Minh khoảng 3km có diện tích gần 2 ha. Ảnh: Tuấn Anh
Hoa được trồng thành từng luống rộng 2m và dài hàng chục mét. Nhiều luống được trồng theo lối ruộng bậc thang. Ảnh: Tuấn Anh
Hoa được trồng thành từng luống rộng 2m và dài hàng chục mét. Nhiều luống được trồng theo kiểu ruộng bậc thang. Ảnh: Tuấn Anh
cuối tháng 10/2017, sau lần ông đi tham quan Lễ hội hoa tam giác mạch ở tỉnh Hà Giang. Ông đã tìm hiểu cách trồng cũng như cách làm du lịch từ hoa tam giác mạch của đồng bào Mông ở tỉnh này. Sau khi trồng, nhờ hợp khí hậu, tam giác mạch sinh trưởng và phát triển tốt, hiện cả vườn hoa đã nở rộ, thu hút khá nhiều du khách đến chiêm ngưỡng. Ngày mùng 1 Tết dương lịch, gia đình anh bắt đầu mở cửa đồng hoa, và ước tính đã có hơn 3.000 lượt khách đến tham quan.
Tìm hiểu cách trồng cũng như cách làm du lịch từ hoa tam giác mạch của đồng bào Mông ở Hà Giang, người dân Nghĩa Đàn đã mạnh dạn đưa loài hoa này vào trồng thử nghiệm và đã có kết quả mùa đầu tiên rất tốt. Ảnh: Tuấn Anh
Đến tham quan vườn hoa tam giác mạch, du khách không chỉ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của hoa, mà còn được mượn trang phục đồng bào Mông để chụp ảnh.
Đến tham quan vườn hoa tam giác mạch, du khách không chỉ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của hoa, mà còn có thể thuê, mượn trang phục đồng bào Mông để chụp ảnh. Ảnh: Tuấn Anh
Lưu lại những khoảnh khắc trên cánh đồng hoa. Ảnh: Tuấn Anh
Lưu lại những khoảnh khắc trên cánh đồng hoa. Ảnh: Tuấn Anh
Cánh đồng hoa tấp nập trong những ngyà nghỉ lễ. Ảnh: Tuấn Anh
Cánh đồng hoa tấp nập trong những ngày nghỉ lễ với hàng ngàn khách mỗi ngày. Ảnh: Tuấn Anh

Tin mới