Công đoàn Viên chức Nghệ An tổ chức hội nghị chuyên đề 'Mô hình sức khỏe của bạn'

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Sáng 26/8, Ban Nữ công Công đoàn Viên chức Nghệ An tổ chức chương trình “Sức khỏe của bạn” với chuyên đề cách nhận biết, phòng tránh và điều trị bệnh thoái hóa đốt sống cổ cho gần 80 cán bộ ban nữ công quần chúng các công đoàn cơ sở trực thuộc.

Thạc sĩ - bác sĩ chuyên khoa II Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An Hồ Sỹ Thắng trực tiếp trao đổi tại chương trình.

Bà Đào Thành Mai - Phó Chủ tịch, Trưởng ban Nữ công quần chúng Công đoàn Viên chức tỉnh Nghệ An phát biểu khai mạc sự kiện. Ảnh: Diệp Thanh

Bà Đào Thành Mai - Phó Chủ tịch, Trưởng ban Nữ công quần chúng Công đoàn Viên chức tỉnh Nghệ An phát biểu khai mạc sự kiện. Ảnh: Diệp Thanh

Phát biểu khai mạc chương trình, đồng chí Đào Thanh Mai - Phó Chủ tịch, Trưởng ban Nữ công quần chúng Công đoàn Viên chức tỉnh khẳng định tầm quan trọng của sức khỏe đối với đoàn viên, đây cũng là một trong những nội dung tổ chức Công đoàn luôn quan tâm, chăm lo. Trước tình trạng nhiều đoàn viên, người lao động mắc bệnh thoái hóa đốt sống cổ, ảnh hưởng đến vận động, sức khỏe, tinh thần, Ban nữ công quần chúng Công đoàn Viên chức Nghệ An tổ chức chương trình “Sức khoẻ của bạn” giúp chị em ban nữ công hiểu biết thêm về bệnh, cách phòng tránh, điều trị căn bệnh này.

Thạc sĩ - bác sĩ chuyên khoa II Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An Hồ Sỹ Thắng trao đổi tại chương trình. Ảnh: Diệp Thanh

Thạc sĩ - bác sĩ chuyên khoa II Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An Hồ Sỹ Thắng trao đổi tại chương trình. Ảnh: Diệp Thanh

Tại chương trình, bác sĩ Hồ Sỹ Thắng thông tin về số lượng người bị mắc thoái hóa đốt sống cổ khám và điều trị tại Bệnh viện Y học Cổ truyền trong 3 năm qua với thực tế tình trạng bệnh ngày càng phổ biến và nặng hơn. Hầu hết khi bệnh nhân đến bệnh viện khám và điều trị thì tình trạng bệnh đã nặng, phải điều trị dài ngày, kết hợp nhiều phương pháp điều trị. Để hạn chế tình trạng này, bác sĩ Thắng trao đổi cụ thể về nguyên nhân của thoái hóa cột sống, những dấu hiệu dễ nhận biết, các loại thuốc và bài tập điều trị, cách phòng tránh.

Cán bộ nữ công trực thuộc Công đoàn Viên chức Nghệ An thực hành 3 bài tập hạn chế tình trạng thoái hoá đốt sống cổ. Ảnh: Diệp Thanh

Cán bộ nữ công trực thuộc Công đoàn Viên chức Nghệ An thực hành 3 bài tập hạn chế tình trạng thoái hoá đốt sống cổ. Ảnh: Diệp Thanh

Tham dự sự kiện, đông đảo chị em cảm thấy đây là một chương trình thiết thực, ý nghĩa, giúp tiếp cận những thông tin phòng và chữa bệnh với nguồn thông tin chính thống. Đặc biệt, 3 bài tập thực hành được bác sỹ hướng dẫn tại chương trình thật sự hiệu quả, có ý nghĩa, góp phần giảm thiểu tình trạng thoái hoá đốt sống cổ.

Nhiều cán bộ công đoàn cơ sở đã có những câu hỏi liên quan đến bệnh thoái hóa đốt sống cổ, tình trạng bệnh của bản thân để được bác sĩ tư vấn, giải đáp.

Các cán bộ nữ công tham gia và thực hành tại chương trình. Ảnh: Diệp Thanh

Các cán bộ nữ công tham gia và thực hành tại chương trình. Ảnh: Diệp Thanh

Những năm qua, ban nữ công quần chúng Công đoàn Viên chức đã làm tốt công tác tham mưu, tổ chức các hoạt động chăm lo cho sức khoẻ đoàn viên, người lao động. Nhân sự kiện này, Công đoàn Viên chức mong cán bộ nữ công trực thuộc tiếp tục ủng hộ, phối hợp để nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn.

Tin mới