Cử tri Thái Hòa phản ánh nhiều bất cập liên quan đến các dự án trên địa bàn

(Baonghean.vn) - Chiều 29/9, Đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XV tiếp xúc cử tri tại phường Long Sơn, thị xã Thái Hòa trước Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, ghi nhận 22 lượt ý kiến.

Đoàn đại biểu Quốc hội thuộc đơn vị bầu cử số 2 gồm các đồng chí: Trần Đức Thuận - Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội; Vi Văn Sơn - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh. Cùng dự có đại diện lãnh đạo Thị xã Thái Hòa, phường Long Sơn và đông đảo cử tri.

bna_toàn cảnh.JPG
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Ngân Hạnh

Tại hội nghị, đại biểu Trần Đức Thuận - Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội đã thông báo trước cử tri về dự kiến nội dung kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, diễn ra từ ngày 23/10 đến ngày 29/11/2023. Theo đó, Quốc hội sẽ thông qua 9 dự án luật, 2 dự thảo nghị quyết, cho ý kiến 8 dự án luật khác; đồng thời xem xét, quyết định các vấn đề kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước và giám sát các vấn đề quan trọng khác.

bna_tranduc thuan ok.JPG
Đại biểu Trần Đức Thuận - Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội thông tin tại hội nghị. Ảnh: Ngân Hạnh

Các cử tri đã phản ánh nhiều bất cập liên quan đến các dự án trên địa bàn. Cử tri Nguyễn Ngọc Huy – khối Trung Cấp bày tỏ bức xúc về dự án đường Vực Giồng - Khe Son trên địa bàn thị xã, đi qua địa phận phường Long Sơn. Được khởi công xây dựng từ năm 2006, đến nay sau 17 năm, tuyến đường này dù chưa thông nhưng đã xuống cấp trầm trọng. Điều này không chỉ gây lãng phí ngân sách mà còn gây khó khăn cho người dân trong việc đi lại, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông. Cử tri đề nghị cần sớm có giải pháp dứt điểm để khắc phục hậu quả của dự án này.

bna_huy khối trung cấp.JPG
Cử tri Nguyễn Ngọc Huy – khối Trung Cấp phát biểu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Ngân Hạnh

Liên quan đến hệ thống mương Bản Mồng (thuộc địa bàn phường Long Sơn), cử tri Lê Quang Bổng cho rằng dự án gây lãng phí, không đem lại hiệu quả. Vấn đề này dù đã được kiến nghị nhiều lần nhưng cử tri chưa nhận được câu trả lời xác đáng, phù hợp với thực tế.

bna_lê quang bổng.JPG
Cử tri Lê Quang Bổng phản ánh hệ thống mương Bản Mồng gây lãng phí, không hiệu quả. Ảnh: Ngân Hạnh

Cử tri Lê Minh Đức – Bí thư Chi bộ khối Trung Cấp cho biết, phường Long Sơn nằm trên vùng trũng thấp, vì vậy mùa mưa lũ thường xuyên xảy ra tình trạng ngập lụt, ảnh hưởng đến cuộc sống, sinh hoạt của người dân. Trong khi đó, hệ thống thoát nước trên địa bàn hoạt động không hiệu quả, vì vậy cử tri kiến nghị cần sớm có giải pháp để người dân yên tâm trong mùa mưa lũ này.

bna_Lê Minh Đức .JPG
Cử tri Lê Minh Đức – Bí thư Chi bộ khối Trung Cấp nêu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Ngân Hạnh

Ngoài ra, các cử tri cũng phản ánh tình trạng đường giao thông xuống cấp; ô nhiễm môi trường trong khu dân cư; các vấn đề liên quan đến đất đai; chế độ chính sách cho một số đối tượng; việc dạy thêm, học thêm...

Sau khi lắng nghe ý kiến của cử tri, đại diện thị xã Thái Hòa, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã trao đổi, giải đáp một số nội dung thuộc thẩm quyền mà cử tri phản ánh.

bna_vivansonnm.JPG
Đại biểu Vi Văn Sơn - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Trưởng ban Dân tộc tỉnh ghi nhận các ý kiến của cử tri. Ảnh: Ngân Hạnh

Thay mặt các đại biểu Quốc hội, đồng chí Vi Văn Sơn - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã ghi nhận những phản ánh, kiến nghị của cử tri, từ đó chuyển đến các cấp, ngành có thẩm quyền để nghiên cứu giải quyết.

Tin mới