Cựu quan chức quốc phòng Anh kêu gọi Kiev 'đánh giá lại quy mô' huy động lực lượng

(Baonghean.vn) - Ben Wallace, người từng gọi Ukraine là “phòng thí nghiệm chiến đấu” của Anh, đã kêu gọi Kiev “đánh giá lại quy mô” huy động lực lượng của mình.

651a2b9785f54002d50bfc0a.jpg
Ảnh minh họa: Getty

Theo RT, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace đã tuyên bố rằng, Kiev đang thành công trong cuộc phản công của nước này, nhưng để giữ đà và “hoàn thành nhiệm vụ”, Tổng thống Volodymyr Zelensky phải tung thêm nhiều người Ukraine ở độ tuổi trẻ hơn ra chiến trường, còn phương Tây cung cấp cho họ vũ khí để đánh Nga.

Trong suốt mùa Hè vừa qua, các lực lượng của Kiev đã không giành được các vùng lãnh thổ đáng chú ý và đã phải chịu thương vong nặng nề khi cố gắng xuyên thủng hệ thống phòng thủ của Nga, bao gồm các bãi mìn rộng lớn, cũng như pháo hạng nặng và hàng loạt máy bay không người lái. Theo Bộ Quốc phòng Nga, số quân nhân Ukraine thiệt mạng kể từ khi bắt đầu cuộc phản công đã vượt quá 83.000 người.

Tuy nhiên, ông Wallace tin rằng, một cách “chậm mà chắc”, các lực lượng Ukraine đang “điều chỉnh chiến thuật, rút ra các bài học và tận dụng tốt nhất các trang thiết bị mà chúng tôi tặng cho họ”, và rằng, chiến thắng của Kiev sắp đến, miễn là Chính phủ Ukraine “đảm nhiệm vai trò của mình”.

Trong bài viết được tờ The Telegraph đăng hôm 1/10, ông Wallace cho biết: “Độ tuổi trung bình của binh sĩ trên tiền tuyến là trên 40. Tôi hiểu mong muốn của Tổng thống Zelensky là bảo vệ thế hệ trẻ cho tương lai, nhưng… giống như Anh đã làm vào năm 1939 và 1941, có lẽ đã đến lúc đánh giá lại quy mô huy động của Ukraine”.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu cho rằng, thương vong nặng nề như vậy là kết quả của việc Kiev ném binh lính chưa được huấn luyện vào “các cuộc tấn công và tàn sát vô nghĩa”. Ông nói thêm rằng, “những hành động yếm thế này của phương Tây và tay sai của họ ở Kiev chỉ đang đẩy Ukraine tới chỗ tự hủy diệt”.

Hồi tháng 7, Wallace đã gọi Ukraine là “phòng thí nghiệm chiến đấu” của quân đội Anh trong một báo cáo gửi quốc hội. Hôm 1/10, ông phát biểu: “Chúng ta đừng tạm dừng dù chỉ một ngày. Thế giới đang theo dõi xem liệu phương Tây có quyết tâm đứng lên bảo vệ các giá trị của mình và hệ thống dựa trên luật lệ hay không. Những gì chúng tôi làm bây giờ vì Ukraine sẽ định hướng cho an ninh của chúng ta trong nhiều năm tới”.

Cũng theo RT, việc huy động lực lượng ở Ukraine đã được tiến hành kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột và gần đây đã gặp khó khăn. Các vụ bê bối liên quan các chỉ huy quân đội đã khiến ông Zelensky phải tuyên bố hồi tháng 8 rằng ông sẽ sa thải tất cả chỉ huy quân sự của các khu vực trong nước này.

Chính phủ Ukraine cũng đã nới lỏng các tiêu chuẩn tuyển quân, tuyên bố những người có một số điều kiện thể chất và tinh thần nhất định thuộc đối tượng thực hiện nghĩa vụ. Kiev còn cấm nam giới từ 18 đến 60 tuổi rời khỏi đất nước ngay sau khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự và gần đây đã lệnh cho các nữ y sĩ và dược sĩ phải đăng ký để có thể gọi nhập ngũ.

Trong khi đó, theo một quan chức cấp cao, ban lãnh đạo quân sự Nga không có kế hoạch tiến hành động viên vì nhu cầu hiện tại của họ đã được đáp ứng bởi các quân nhân chuyên nghiệp, bao gồm cả những người tình nguyện chiến đấu ở Ukraine. Tổng thống Vladimir Putin hồi đầu tháng này cho biết, chỉ riêng trong năm nay đã có khoảng 300.000 người đăng ký gia nhập quân đội Nga.

Tin mới