Cựu thanh niên xung phong năng động làm giàu

(Baonghean.vn) - Bằng ý chí và nghị lực vượt khó, ông Trần Văn Thực, cựu TNXP ở xóm 3, xã Tân Sơn, huyện Quỳnh Lưu đã vươn lên làm giàu trên chính mảnh đất quê hương mình.

Năm 1975 xuất ngũ trở về quê hương lập nghiệp, tuy phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thiếu thốn, nhưng với phẩm chất của người lính không sợ hy sinh gian khổ, không chịu cảnh đói nghèo, ông Trần Văn Thực không ngừng nỗ lực vươn lên phát triển kinh tế, làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.

: Với 2000 con vịt thịt và vịt giống mỗi năm cũng cho gia đình ông thu nhập hang trăm triệu đồng
Với 2.000 con vịt mỗi năm, gia đình ông thu nhập hàng trăm triệu đồng.

Năm 2000, ông  mạnh dạn nhận 3,5 ha đất đồi rừng để xây dựng mô hình kinh tế  trang trại tổng hợp. Với hình thức “lấy ngắn nuôi dài”. Đến nay, trên diện tích 1,5 ha đất chuyên cá lúa, mỗi năm trừ các chi phí ông thu lãi gần 100 triệu đồng.

Ngoài mô hình cá lúa, ông còn nuôi thêm 1.500 con vịt đẻ trứng và 500 con vịt thịt, cho thu nhập gần 80 triệu đồng/tháng. Không chỉ dừng lại ở đó, năm 2013, ông còn mở rộng chăn nuôi thêm gà lai chọi, lợn thịt, dê sinh sản và chim bồ câu. Tổng thu nhập mỗi năm của gia đình ông đạt khoảng 800 triệu đồng.

đàn gà giống minhh dự (gà pha chọi) để về nuôi, bởi loại gà này có giá trị kinh tế cao
Đàn gà giống lai chọi có giá trị kinh tế cao của ông Trần Văn Thực.

Ngoài ra, trang trại của ông còn có 2 ha đất trồng rừng gồm bạch đàn, keo lá tràm và một số cây ăn quả khác. Mô hình trang trại tổng hợp của ông đã tạo việc làm thường xuyên cho 5 lao động là con em thanh niên xung phong và 15 – 20 lao động địa phương theo mùa vụ, với mức lương từ 3 - 3,5 triệu đồng/người/ tháng. Trong thời gian tới, ông dự định sẽ mở rộng trang trại nuôi thêm lợn nái và mua lò ấp trứng vịt để nâng giá trị kinh tế, giúp gia đình có thêm nguồn thu nhập và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Không những phát triển kinh tế giỏi, ông Thực còn là một cựu thanh niên xung phong gương mẫu, tận tâm với mọi công việc, chăm lo xây dựng phòng trào hội hoạt động có nề nếp và hiệu quả.

: Mới đưa vào trồng thử nghiệm gần 2 năm nay nhưng 30 gốc thanh long của gia đình ông Thực cũng đã cho thấy hiệu quả
Mới đưa vào trồng thử nghiệm gần 2 năm nay nhưng 30 gốc thanh long của gia đình ông Thực cũng đã cho thấy hiệu quả kinh tế.

Ông Phan Đình Phú - Chủ tịch Hội Cựu thanh niên xung phong xã Tân Sơn, huyện Quỳnh Lưu cho biết: “Cựu TNXP Trần Văn Thực là một người năng động, sáng tạo, phát huy được phẩm chất người TNXP trong phát triển kinh tế. Không những làm kinh tế giỏi mà ông còn là một hội viên Hội Cựu TNXP hoạt động năng nổ, luôn giúp đỡ các TNXP có hoàn cảnh khó khăn hơn. Ông xứng đáng là một tấm gương sáng trong phong trào “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Thanh Toàn

TIN LIÊN QUAN

Tin mới