Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh quán triệt Chỉ thị của Tỉnh ủy về khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn)- Sáng 24/1, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh  tổ chức Hội nghị quán triệt, tuyên truyền Chỉ thị số 26-CT/TW của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2023-2030.

Đồng chí Chu Bá Long – Phó Bí thư Đảng ủy Khối dự chỉ đạo hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Lê Thị Kim Oanh - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối đã trực tiếp báo cáo triển khai nội dung Chỉ thị 26, trong đó nhấn mạnh một số kết quả đạt được trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh.

dang-uy-khoi-ky-ket-chuong-trinh-phoi-hop-voi-hoi-khuyen-hoc-tinh-4943.jpg
Hội Khuyến học tỉnh – Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh ký kết chương trình phối hợp. Ảnh: Quốc Đạt

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Nhận thức của cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên ở một số đơn vị cấp cơ sở về tầm quan trọng của công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập chưa đầy đủ. Việc quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện cho hoạt động của Hội Khuyến học ở một số địa phương còn hạn chế, hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng cấp xã ở nhiều nơi chưa hiệu quả. Công tác phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể trong hoạt động khuyến học chưa thường xuyên, hiệu quả chưa cao. Việc huy động các nguồn lực hợp pháp từ xã hội chưa đáp ứng yêu cầu của công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập...

dc-le-thi-kim-oanh-2633.jpg
Đồng chí Lê Thị Kim Oanh - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối đã trực tiếp báo cáo triển khai nội dung Chỉ thị 26. Ảnh: Quốc Đạt

Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối nhấn mạnh 8 yêu cầu của Ban Thường vụ Tỉnh ủy được nêu trong Chỉ thị, trong đó tập trung thực hiện việc quán triệt sâu rộng, triển khai thực hiện nghiêm túc các kết luận, chỉ thị, của Trung ương, của tỉnh về khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Xác định việc duy trì và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của cả hệ thống chính trị, trước hết cần phát huy vai trò của người đứng đầu. Tập trung xây dựng tổ chức Hội Khuyến học từ tỉnh đến cơ sở đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Phấn đấu xây dựng mỗi tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và gia đình cán bộ, đảng viên trở thành đơn vị học tập, công dân học tập, gia đình học tập, làm nòng cốt trong việc xây dựng các mô hình học tập trong Nhân dân; Hội Khuyến học các cấp tập trung đổi mới phương thức hoạt động, thực hiện tốt vai trò tư vấn, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cùng cấp về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Tích cực, chủ động phát huy vai trò nòng cốt trong liên kết, phối hợp với các ngành chức năng, các tổ chức, lực lượng xã hội thực hiện tốt chủ trương về khuyến học, khuyến tài, nhất là phong trào học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập. Tiếp tục phát triển Hội Khuyến học tại cộng đồng dân cư và tổ chức khuyến học trong các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp, dòng họ...

Đối với Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh; Hội Khuyến học các cấp; Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các ban, ngành liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo triển khai và thực hiện tốt nội dung liên quan chức năng nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị.

Riêng Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh chỉ đạo thành lập tổ chức khuyến học của khối; chỉ đạo củng cố, kiện toàn, thành lập mới tổ chức khuyến học tại các cơ quan, đơn vị. Khuyến khích cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động tự giác, thường xuyên học tập, bồi dưỡng để nâng cao trình độ, phục vụ công tác, tăng năng suất lao động, cải tiến tay nghề; tích cực tham gia các hoạt động khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập.

Tin mới