Sinh viên Nghệ An sẽ tiếp tục hoạt động tình nguyện tại Lào

(Baonghean.vn) -  Hoạt động giao lưu giữa thanh niên hai nước trên địa bàn Nghệ An và Xiêng Khoảng (CHDCND Lào) thường xuyên được duy trì, ngày càng tạo được mối quan hệ gắn bó, khăng khít.

Đội tình nguyện quốc tế trường đại học Vinh tham gia tình nguyện hè tại Xiêng Khoảng.
Đội tình nguyện quốc tế trường đại học Vinh tham gia tình nguyện hè tại Xiêng Khoảng năm 2013. 

Nghệ An có 419 km đường biên tiếp giáp 3 tỉnh Xiêng Khoảng, Bôlykhămxay, Hủa Phăn của nước bạn Lào, trong đó, giữa tỉnh Nghệ An - Việt Nam và Xiêng Khoảng - Lào là hai tỉnh kết nghĩa có truyền thống đoàn kết, mối quan hệ gắn bó, hữu nghị đặc biệt trong lịch sử kháng chiến bảo vệ Tổ quốc cũng như trong hòa bình, xây dựng đất nước. 

Thanh niên tình nguyện Nghệ An dạy tiếng Việt cho học sinh Xiêng Khoảng (Lào).
Thanh niên tình nguyện Nghệ An dạy tiếng Việt cho học sinh Xiêng Khoảng (Lào).

Nằm trong chương trình chiến dịch tình nguyện hè, mỗi năm Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Nghệ An đều chỉ đạo Đoàn trường Đại học Vinh thành lập 1 đội sinh viên tham gia hoạt động tình nguyện tại tỉnh Xiêng Khoảng, trong đó tập trung tổ chức các hoạt động chủ yếu là dạy văn hóa, giới thiệu, quảng bá hình ảnh con người Việt Nam; tổ chức dạy tiếng Việt cho cán bộ, học sinh, đoàn viên thanh niên tỉnh Xiêng Khoảng; tổ chức tham gia các hoạt động tình nguyện, an sinh xã hội: làm đường giao thông, sửa chữa nhà cửa cho các đối tượng khó khăn… 

Đội Thầy thuốc trẻ tổ chức khám, phát thuốc miễn phí cho nhân dân tỉnh Xiêng Khoảng
Đội Thầy thuốc trẻ tổ chức khám, phát thuốc miễn phí cho nhân dân tỉnh Xiêng Khoảng

Sau khi chuyến tình nguyện kết thúc, những dấu ấn về màu xanh sức trẻ của thanh niên Nghệ An đã để lại tình cảm tốt đẹp trong lòng người dân nước bạn Lào, làm khăng khít thêm mối quan hệ gắn bó giữa hai nước. 

Đoàn thanh niên tỉnh Xiêng Khoảng tham quan mô hình làm kinh tế tại Tổng đội TNXP 5 (xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương).
Đoàn thanh niên tỉnh Xiêng Khoảng tham quan mô hình làm kinh tế tại Tổng đội TNXP 5 (xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương).

Bên cạnh đó, thanh niên các huyện biên giới như Anh Sơn, Quế Phong, Kỳ Sơn, Thanh Chương, các Tổng đội Thanh niên xung phong…cũng đã xây dựng kế hoạch tổ chức kết nghĩa với các bản liền kề có chung đường biên giới với Nghệ An.

Thông qua đó để tăng cường tinh thần đoàn kết hữu nghị giữa thanh niên 2 nước, trao đổi kinh nghiệm phát triển kinh tế, phối hợp thành lập các đội thanh niên xung kích cùng với Đoàn bộ đội biên phòng tham gia tuần tra biên giới, tuyên truyền vận động thanh niên không vượt biên trái phép, buôn lậu hàng hóa qua biên giới…

Thanh niên tình nguyện Nghệ An vinh dự nhận bằng khen của lãnh đạo tỉnh Xiêng Khoảng vì đã tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện trên địa bàn.
Thanh niên tình nguyện Nghệ An vinh dự nhận bằng khen của lãnh đạo tỉnh Xiêng Khoảng vì đã tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện trên địa bàn.

Phát huy vai trò xung kích, đi đầu trên mọi mặt trận, tuổi trẻ quê hương Bác Hồ đã và đang là điểm sáng của cả nước về hiệu quả của các hoạt động quốc tế thanh niên, nhất là trong việc thắt chặt tình đoàn kết Việt – Lào. 

Thông qua các sự kiện và hoạt động tình nguyện, thanh niên Nghệ An đã giúp nước bạn Lào hiểu biết hơn về đất nước, con người Việt Nam nói chung và xứ Nghệ nói riêng; tăng cường xây dựng lòng tin với các địa phương trên thế giới, qua đó nâng cao vị thế của tỉnh cũng như tổ chức đoàn.

Trong mùa hè tình nguyện năm 2016, Đoàn Trường Đại học Vinh sẽ tiếp tục cử đội sinh viên tình nguyện sang Xiêng Khoảng, tổ chức các lớp dạy tiếng Việt, tổ chức giao lưu văn hóa, văn nghệ cũng như nhiều hoạt động an sinh xã hội khác.

Phương Thảo 

TIN LIÊN QUAN

Tin mới