Giao lưu nghệ thuật Ngày Văn hóa các dân tộc thiểu số

(Baonghean.vn) - Tối 17/4, tại huyện biên giới Kỳ Sơn, Sở Văn hóa - Thể thao tỉnh Nghệ An phối hợp với UBND huyện tổ chức chương trình Giao lưu nghệ thuật nhân kỷ niệm 10 năm Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam (19/4/2008-19/4/2018).
Chương trình Hội diễn văn nghệ, giao lưu văn hóa các dân tộc thiểu số tỉnh Nghệ An được tổ chức với mục đích bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Tham gia hội diễn có Đoàn ca múa nhạc dân tộc Nghệ An, các nghệ nhân, diễn viên không chuyên đến từ các bản làng trên địa bàn huyện Kỳ Sơn.
Tiết mục văn nghệ mở đầu của Đoàn ca múa nhạc dân tộc Nghệ An. Ảnh: Đào Thọ
Tiết mục của Đoàn ca múa nhạc dân tộc Nghệ An. Ảnh: Đào Thọ

Các nghệ nhân người Mông biểu diễn tiết mục múa khèn. Ảnh: Đào Thọ
Các nghệ nhân người Mông biểu diễn tiết mục múa khèn. Ảnh: Đào Thọ

Chương trình hội diễn gồm các làn điệu dân ca, dân vũ đặc sắc phản ánh đời sống văn hóa tinh thần phong phú của đồng bào dân tộc nơi miền Tây xứ Nghệ. Thông qua hoạt động diễn xướng, các nghệ nhân, diễn viên còn thể hiện tình yêu, niềm tin với Đảng, Bác Hồ, ngợi ca quê hương, đất nước và những đổi thay trên bản làng vùng cao.

 
Các đại biểu và đông đảo người dân vùng biên giới Kỳ Sơn tham dự đêm giao lưu. Ảnh: Đào Thọ
Các đại biểu và đông đảo người dân Kỳ Sơn tham dự đêm giao lưu. Ảnh: Đào Thọ

Thông qua chương trình nghệ thuật, công chúng khán giả cảm nhận rõ nét hơn những giá trị bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc thiểu số, đồng thời thể hiện tình đoàn kết, gắn bó giữa các cộng đồng dân tộc anh em trong công cuộc phát triển, vì sự tiến bộ của xã hội.

Tin mới