Hành trình đi tìm đồng đội trên đất nước bạn Lào

(Baonghean.vn) - Quá trình thực hiện nhiệm vụ quy tập từ năm 1984 đến nay, cán bộ, chiến sỹ Đội Quy tập Bộ CHQS tỉnh Nghệ An có 9 đồng chí hy sinh, 14 đồng chí bị thương, 1 đồng chí bệnh binh tỷ lệ mất sức lao động 93%, mắc bệnh hiểm nghèo 46 đồng chí.
Hơn 34 năm qua, Đội Quy tập Bộ CHQS tỉnh Nghệ An đã tiến hành khảo sát, tìm kiếm và quy tập được 12.104 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất nước bạn Lào, trong đó có 1.676 hài cốt liệt sĩ xác định được họ tên, quê quán và đã bàn giao 925 hài cốt liệt sĩ về 37 tỉnh, thành phố trong cả nước. Trong ảnh: Đội Quy tập Bộ CHQS tỉnh Nghệ An thực hiện phương châm “4 cùng” (cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng Lào” với bà con nhân dân các bộ tộc Lào. Ảnh: Trọng Kiên
Hơn 34 năm qua, Đội Quy tập Bộ CHQS tỉnh Nghệ An đã tiến hành khảo sát, tìm kiếm và quy tập được 12.104 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất nước bạn Lào, trong đó có 1.676 hài cốt liệt sỹ xác định được họ tên, quê quán và đã bàn giao 925 hài cốt liệt sỹ về 37 tỉnh, thành phố trong cả nước. Trong ảnh: Để nắm được thông tin các đồng đội, Đội Quy tập Bộ CHQS tỉnh Nghệ An thực hiện phương châm “4 cùng” (cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng Lào” với bà con nhân dân các bộ tộc Lào. Ảnh: Trọng Kiên
Cán bộ đội Quy tập khám chữa bệnh, làm công tác dân vận trên hành trình đi tìm đồng đội trên đất nước bạn Lào. Ảnh: Trọng Kiên
Cán bộ Đội Quy tập khám chữa bệnh, làm công tác dân vận trên hành trình đi tìm đồng đội ở nước bạn Lào. Ảnh: Trọng Kiên
Ghi nhận những thành tích đã đạt được của Đội quy tập Bộ CHQS tỉnh Nghệ An trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, năm 2001 được Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam đã phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân trong thời kỳ đổi mới và nhiều phần thưởng cao quý khác. Trong ảnh: Sau khi nắm được thông tin nơi các đồng đội đang yên nghỉ, Đội Quy tập Bộ CHQS tỉnh lập tức lên đường. Ảnh: Trọng Kiên
Ghi nhận những thành tích đã đạt được của Đội quy tập Bộ CHQS tỉnh Nghệ An trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ, năm 2001, Đội Quy tập được Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân trong thời kỳ đổi mới và nhiều phần thưởng cao quý khác. Trong ảnh: Sau khi nắm được thông tin, Đội Quy tập Bộ CHQS tỉnh lập tức lên đường. Để đến được nơi các đồng đội đang yên nghỉ, các anh phải trèo đèo, lội suối vượt hàng trăm Km. Ảnh: Trọng Kiên
Đối với các anh, việc chuẩn bị những bữa cơm trên chặng đường hành quân là câu chuyện thường nhật trong chuyến hành trình đi tìm đồng đội. Ảnh: Trọng Kiên
Đối với các anh, việc chuẩn bị những bữa cơm trên chặng đường hành quân là câu chuyện thường nhật trong chuyến hành trình đi tìm đồng đội. Ảnh: Trọng Kiên
  
Hay bữa cơm vội vã trong giờ phút nghỉ chân trên chặng đường dài. Ảnh: Trọng Kiên
Hay bữa cơm vội vã trong giờ phút nghỉ chân trên chặng đường dài. Ảnh: Trọng Kiên
Sau những chặng đường hành quân, các anh đã xác định được nơi các đồng đội đang yên nghĩ. Và cẩn thận, tỉ mỉ trong việc cất bốc hài cốt các đồng đội. Ảnh: Trọng Kiên
Sau những chặng đường hành quân, các anh đã xác định được nơi các đồng đội đang yên nghỉ. Và cẩn thận, tỉ mỉ trong việc cất bốc hài cốt các đồng đội. Ảnh: Trọng Kiên
 Cẩn thận ghi lại những thông tin về vị trí, tọa độ, các đặc điểm địa hình; địa vật tại khu vực các đồng đội yên nghỉ. Đây là việc làm hết sức cần thiết trong quá trình quy tập. Ảnh: Trọng Kiên
Ghi lại những thông tin về vị trí, tọa độ, các đặc điểm địa hình; địa vật tại khu vực các đồng đội yên nghỉ. Đây là việc làm hết sức cần thiết trong quá trình quy tập. Ảnh: Trọng Kiên
 
Đồng đội chăm sóc và phủ Quốc kỳ hai nước Việt Nam - Lào lên hài cốt liệt sỹ hy sinh vì nhiệm vụ quốc tế cao cả. Ảnh: Trọng Kiên
Riêng mùa khô 2017 - 2018, Đội Quy tập, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An đã khảo sát, tìm kiếm quy tập 98 hài cốt liệt sỹ hy sinh trên đất nước bạn Lào. Trong đó có 12 hài cốt có họ tên, nhưng chưa xác định được đơn vị, quê quán và thời điểm hy sinh. Chỉ duy nhất một hài cốt xác định được cả danh tính, quê quán, đơn vị là liệt sỹ Nguyễn Đình Quảng sinh năm 1947, nguyên quán thôn Cam Giá, xã Ninh Khánh, huyện Gia Khánh tỉnh Ninh Bình (nay là Phố Mía, phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Binh, tỉnh Ninh Bình). Trong ảnh: Đồng đội chăm sóc và phủ Quốc kỳ hai nước Việt Nam - Lào lên hài cốt liệt sỹ hy sinh vì nhiệm vụ quốc tế cao cả. Ảnh: Trọng Kiên
Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, Trưởng đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh Nghệ An và Thiếu tướng Trần Quốc Dũng - Cục trưởng Cục Chính sách Bộ Quốc phòng tiễn đưa hài cốt liệt sỹ đến vị trí an táng. Ảnh: Trọng Kiên
Hành trình tìm kiếm và đưa đồng đội về đất mẹ, đội quy tập luôn nhận được những tình cảm, sự quan tâm của cán bộ và nhân dân hai nước Việt - Lào. Trong ảnh, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, Trưởng đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh Nghệ An và Thiếu tướng Trần Quốc Dũng - Cục trưởng Cục Chính sách Bộ Quốc phòng tiễn đưa hài cốt liệt sỹ đến vị trí an táng trong đợt quy tập mùa khô 2017-2018. Ảnh: Trọng Kiên

Tin mới