Hơn 90% các địa phương hoàn thành Hội thi Hát dân ca trong trường học cấp cơ sở

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Thông qua hội thi nhằm duy trì phong trào học và hát dân ca trong các nhà trường, phát hiện và bồi dưỡng các tài năng hát dân ca cho quê hương đất nước.

Sáng 17/5, Ban tổ chức Hội thi Hát dân ca trong trường học tỉnh Nghệ An lần thứ V - 2023 tiếp tục họp Tiểu ban khai mạc - bế mạc - truyên truyền - khen thưởng để triển khai các nội dung liên quan.

Ông Nguyễn Trọng Hoàn - Chánh văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo - Trưởng tiểu ban báo cáo về công tác chuẩn bị. Ảnh: Mỹ Hà

Ông Nguyễn Trọng Hoàn - Chánh văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo - Trưởng tiểu ban báo cáo về công tác chuẩn bị. Ảnh: Mỹ Hà

Hội thi hát dân ca trong trường học tỉnh Nghệ An theo kế hoạch sẽ được tổ chức trong 3 ngày từ ngày 27/5 - 29/5 tại thành phố Vinh với sự tham gia của 21 đơn vị đến từ 21 huyện, thành, thị.

Tại thời điểm này trên 90% các địa phương trên toàn tỉnh cũng đã hoàn thành hội thi hát dân ca trong trường học và đang hoàn tất công tác chuẩn bị các tiết mục để chuẩn bị cho Hội thi cấp tỉnh.

Thông qua hội thi nhằm duy trì phong trào học và hát dân ca trong các nhà trường, phát hiện và bồi dưỡng các tài năng hát dân ca cho quê hương đất nước.

Đại diện các ban, ngành phát biểu tại chương trình. Ảnh: Mỹ Hà

Đại diện các ban, ngành phát biểu tại chương trình. Ảnh: Mỹ Hà

Bên cạnh đó, góp phần gìn giữ, bảo tồn, giới thiệu, quảng bá và phát huy các giá trị văn hoá tiêu biểu các thể loại hát và trò diễn xướng dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và dân ca các vùng, dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Để chuẩn bị cho Lễ khai mạc - bế mạc - tuyên truyền - khen thưởng, tại cuộc họp các đại biểu đã nghe về kế hoạch triển khai như chuẩn bị tham mưu UBND tỉnh danh sách khách mời, dự thảo giấy mời, viết và gửi giấy mời và các phương án xử lý kịp thời.

Công tác chuẩn bị cũng cần lưu ý các nội dung cho lễ khai mạc, bế mạc, tham mưu trình khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt giải và các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức hội thi.

Hội thi hát dân ca trong trường học của huyện Nam Đàn. Ảnh: Truyền hình Nam Đàn

Hội thi hát dân ca trong trường học của huyện Nam Đàn. Ảnh: Truyền hình Nam Đàn

Bên cạnh đó, công tác chuẩn bị kịch bản cho các buổi khai mạc, bế mạc và các buổi biểu diễn của các đơn vị cũng được cân nhắc bàn bạc kỹ trước khi ban hành. Ngành cũng có kế hoạch điều động cán bộ, giáo viên và học sinh tới xem và cổ vũ tinh thần cho các đội thi.

Trong quá trình tổ chức, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền trước, trong suốt quá trình diễn ra hội thi và ghi hình các buổi thi để phát sóng trên sóng truyền hình nhằm lan tỏa hội thi trong toàn tỉnh./.

Tin mới