Khởi sắc ở hầu hết các ngành, lĩnh vực trong 6 tháng đầu năm 2022

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022 khởi sắc ở hầu hết các ngành, lĩnh vực; tiếp tục nhất quán phương châm "Thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch Covid-19"; Tiếp tục kiểm soát lạm phát, hạ nhiệt giá xăng dầu... là những nội dung được nhấn mạnh tại Hội nghị Báo cáo viên tháng 7/2022.

Sáng 7/7, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Báo cáo viên Tỉnh ủy tháng 7/2022 bằng hình thức tiếp cầu trực tuyến từ Ban Tuyên giáo Trung ương.

Điểm cầu Trung ương do đồng chí Phan Xuân Thủy - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì. Tại điểm cầu Nghệ An, các đồng chí Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Trần Quốc Khánh, Phạm Ngọc Cảnh đồng chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Phước Anh

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Phước Anh

Tại hội nghị, đại diện Ban Kinh tế Trung ương thông tin chuyên đề “Tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới”. Nhấn mạnh, đất đai là vấn đề rất phức tạp, nhạy cảm, luôn nhận được sự quan tâm của toàn xã hội, chuyên đề tập trung làm rõ sự cần thiết của việc ban hành Nghị quyết số 18-NQ/TW Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”.

Cùng với đó, qua chuyên đề, đội ngũ báo cáo viên nắm được một số điểm mới của Nghị quyết số 18; dự kiến những tác động của quản lý, sử dụng đất đối với người dân, doanh nghiệp và Nhà nước; các vấn đề cần quan tâm trong việc tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết, để Nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống.

Biểu đồ tăng trưởng GDP quý II/2022 so với cùng kỳ các năm. Đồ họa: Phước Anh

Biểu đồ tăng trưởng GDP quý II/2022 so với cùng kỳ các năm. Đồ họa: Phước Anh

Cũng tại hội nghị, lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông tin chuyên đề “Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng năm 2022, dự báo tình hình và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm”.

Theo đó, kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022 của nước ta khởi sắc ở hầu hết các ngành, lĩnh vực. Một số ngành có mức tăng cao hơn trước khi dịch Covid-19 xuất hiện như công nghiệp chế biến, chế tạo; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng; xuất khẩu hàng hóa; các đầu tàu kinh tế phục hồi tốt.

Nền kinh tế trong nước đã có bước phục hồi nhưng đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Do vậy, 6 tháng cuối năm 2022, tiếp tục nhất quán phương châm "Thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch Covid-19"; ổn định kinh tế vĩ mô, chủ động, linh hoạt, đồng bộ các công cụ chính sách tiền tệ; tiếp tục kiểm soát lạm phát, hạ nhiệt giá xăng, dầu; quyết liệt triển khai nhanh, hiệu quả các nhiệm vụ, dự án đầu tư thuộc Chương trình Phục hồi và phát triển kinh tế năm 2022-2023; đẩy mạnh giải ngân đầu tư công đối với các dự án trọng điểm, có tính lan tỏa cao…

Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý II năm 2022 ước tính tăng 7,72% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn tốc độ tăng của quý II các năm trong giai đoạn 2011-2021. Tính chung 6 tháng, GDP tăng 6,42%, cao hơn tốc độ tăng 2,04% của 6 tháng đầu năm 2020 và tốc độ tăng 5,74% của 6 tháng đầu năm 2021, nhưng thấp hơn tốc độ tăng 7,28% và 6,98% của cùng kỳ năm 2018 và 2019.

Đồng chí Phan Xuân Thủy - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương kết luận hội nghị. Ảnh chụp màn hình: Phước Anh

Đồng chí Phan Xuân Thủy - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương kết luận hội nghị. Ảnh chụp màn hình: Phước Anh

Ngoài 2 nội dung chuyên đề được báo cáo tại hội nghị, đồng chí Phan Xuân Thủy - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cũng định hướng một số nội dung trọng tâm trong công tác tuyên truyền thời gian tới: Tiếp tục tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19; khẳng định kết quả tích cực và quyết tâm cao của Đảng, Nhân dân ta trong 10 năm thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng; tuyên truyền Kết luận 36 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn hồ, đập chứa nước…

Tin mới