Lớp học ở miền quê Nghệ An có 13 em đạt trên 27 điểm, 9 em trên 26 điểm

(Baonghean.vn) - Một tin vui đến với Trường THPT Đô Lương 1, đó là trong kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua, lớp 12T1 có 13 em đạt trên 27 điểm, 9 em trên 26 điểm. Trong số các em đạt điểm cao, có 1 em đạt 27,95 điểm.

Những ngày này, các thầy, cô giáo cùng 39 em học sinh tập thể lớp 12T1,Trường THPT Đô Lương 1 rất vui mừng phấn khởi bởi các em đã hoàn thành xuất sắc kỳ thi cuối cấp học. Thành tích này cũng không nằm ngoài dự đoán của Ban Giám hiệu và các giáo viên trong nhà trường.

Trong suốt 3 năm học qua, các em lớp 12T1 đã rất nỗ lực thi đua, giúp đỡ nhau trong học tập. Năm lớp 11, tại kỳ thi học sinh giỏi tỉnh, có 1 em đạt giải Nhì môn Toán, 5 em đạt giải Ba (trong đó có 2 em môn Vật Lý, 2 em môn Hóa học, 1 em môn Toán), 2 em đạt giải Khuyến khích môn Tin học và Địa lý. Năm lớp 12 có 36/39 em đạt học sinh giỏi toàn diện.

1.Tập thể học sinh lớp 12T1 Trường THPT Đô Lương
Tập thể học sinh lớp 12T1, Trường THPT Đô Lương 1. Ảnh NVCC

Tại kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020, các em đã rất tự tin khi bước vào kỳ thi, kết quả lớp có 13 em đạt trên 27 điểm, 9 em trên 26 điểm, 5 em trên 25 điểm, 4 em trên 24 điểm. Toàn lớp có 37 em trên 20 điểm.

Thành tích thi cao nhất của lớp là em Phan Bảo Ngọc đạt 27,95 điểm, riêng môn Hóa đạt 9,75, Toán 9,2, Lý 9. Bản thân em Ngọc có hoàn cảnh gia đình khó khăn, mẹ bán rau ở chợ Bến xe cũ thị trấn, bố làm công nhân giao thông. Sau thành tích của em Ngọc là em Nguyễn Thị Phương Thanh, điểm thi khối A đạt 26,15 điểm, khối B đạt 27,65 điểm. Gia đình em Thanh ở xã Lưu Sơn, bố mẹ em phải kiếm sống hằng ngày qua việc bán gạo ở chợ quê.

2.Phan Bảo Ngọc (đứng giữa) và 2 bạn học có số điểm thi cao tại kỳ thi tốt nghiệp THPT
Phan Bảo Ngọc (đứng giữa) và 2 bạn học có số điểm thi cao tại kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020. Ảnh NVCC

Chia sẻ về kinh nghiệm để thi có kết quả tốt, Phan Bảo Ngọc cho biết: “Em đã tận dụng triệt để thời gian ôn thi vào giai đoạn nước rút. Đây cũng là thời gian tổ chức lễ bế giảng, chụp ảnh kỷ yếu, chia tay bạn bè nên rất dễ sao nhãng việc học. Trong quá trình ôn, em luyện đề hàng ngày bằng cách lấy đề các trường tổ chức thi thử trên cả nước. Ngoài việc học ở trường, tiếp thu kiến thức từ các thầy cô, em học thêm từ giáo viên dạy online, như thế mình sẽ được tiếp thu tổng hợp đề thi thử ở các trường có kèm đáp án ôn luyện. Trong quá trình thi, em đã làm chắc những câu đầu để nắm trong tay 9 điểm rồi mới làm câu khó, 1 câu dễ làm 2 lần để rút ngắn thời gian kiểm tra lại và tự tin thoải mái làm những câu sau”.

Tập trung học vào giai đoạn “nước rút” là một kinh nghiệm của Phan Bảo Ngọc
Tập trung học vào giai đoạn “nước rút” là một kinh nghiệm của Phan Bảo Ngọc. Ảnh NVCC

Ngoài thành tích nổi bật của Phan Bảo Ngọc, lớp 12T1 còn có nhiều em thi đạt điểm cao ở các môn Toán, Lý, Hóa. Điển hình như các em: Đinh Thị Quỳnh Châu, Nguyễn Thùy Linh có điểm Toán 9,8. Các em: Phạm Trần Hồng, Phùng Phi Hoàng, Trần Văn Nhâm có điểm Lý 9,25. Điểm Hóa đạt 9,75 có các em Nguyễn Phương Anh, Phan Bảo Ngọc.

Nói về kết quả đạt được của lớp học, thầy giáo Phan Văn Hưng - giáo viên chủ nhiệm dạy môn Hóa cho biết: “Trong quá trình giảng dạy, bản thân tôi và các giáo viên bộ môn đã cố gắng truyền thụ kiến thức cho các em. Bên cạnh đó, các em đã nỗ lực học tập, ôn thi. Mong rằng, các em bước vào đại học sẽ tiếp tục cố gắng học tập tốt hơn nữa…”.

Không những lớp 12T1 có kết quả thi cao, mà liên tục trong những năm qua, Trường THPT Đô Lương 1 có nhiều lớp học và nhiều em học sinh đạt kết quả cao trong các kỳ thi, xếp vào tốp đầu toàn tỉnh.

Tin mới