Cán bộ trinh sát nằm trên mảnh chai cho xe máy chạy qua. Ảnh: Đình Tuyên

Mãn nhãn với màn biểu diễn võ thuật của lực lượng vũ trang Nghệ An

(Baonghean.vn) -  Tại lễ ra quân huấn luyện, các cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã có chương trình biểu diễn võ thuật hết sức đặc sắc.
Mở đầu chương trình, 48 cán bộ, chiến sĩ Bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An đã đồng diễn võ chiến đấu tay không. Ảnh: Đình Tuyên

Mở đầu chương trình, 48 cán bộ, chiến sĩ Bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An đã đồng diễn võ chiến đấu tay không. Ảnh: Đình Tuyên

Cán bộ trinh sát đặc nhiệm của Đại đội 20 – Trinh sát, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh biểu diễn võ đối kháng 1 đánh 3. Cán bộ trinh sát vận dụng các kỹ năng võ thuật khống chế đánh bắt các đối tượng. Ảnh: Đình Tuyên

Cán bộ trinh sát đặc nhiệm của Đại đội 20 – Trinh sát, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh biểu diễn võ đối kháng 1 đánh 3. Cán bộ trinh sát vận dụng các kỹ năng võ thuật khống chế đánh bắt các đối tượng. Ảnh: Đình Tuyên

Đồng diễn dao găm của cán bộ chiến sĩ Bộ đội biên phòng tỉnh. Đây là loại vũ khí thông dụng, gọn nhẹ, có hiệu quả chiến đấu cao. Ảnh: Thành Chung

Đồng diễn dao găm của cán bộ chiến sĩ Bộ đội biên phòng tỉnh. Đây là loại vũ khí thông dụng, gọn nhẹ, có hiệu quả chiến đấu cao. Ảnh: Thành Chung

Trình diễn võ thuật đối kháng 2 đánh 5, bảo vệ mục tiêu trong bạo loạn lật đổ của cán bộ, chiến sĩ trinh sát đặc nhiệm của Đại đội 20, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Ảnh: Thành Chung

Trình diễn võ thuật đối kháng 2 đánh 5, bảo vệ mục tiêu trong bạo loạn lật đổ của cán bộ, chiến sĩ trinh sát đặc nhiệm của Đại đội 20, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Ảnh: Thành Chung

Biểu diễn công phá - một nội dung được đưa vào huấn luyện thường xuyên của lực lượng trinh sát đặc nhiệm. Ảnh: Đình Tuyên

Biểu diễn công phá - một nội dung được đưa vào huấn luyện thường xuyên của lực lượng trinh sát đặc nhiệm. Ảnh: Đình Tuyên

Rèn luyện cơ thể cứng như gang, chắc như đá; chịu gậy gỗ đập vào cánh tay và đùi. Ảnh: Thành Chung

Rèn luyện cơ thể cứng như gang, chắc như đá; chịu gậy gỗ đập vào cánh tay và đùi. Ảnh: Thành Chung

Cán bộ, chiến sĩ trinh sát đặc nhiệm công phá ngói bằng tay và bằng đầu. Ảnh: Đình Tuyên

Cán bộ, chiến sĩ trinh sát đặc nhiệm công phá ngói bằng tay và bằng đầu. Ảnh: Đình Tuyên

Nằm bàn chống công phá đá. Ảnh: Đình Tuyên

Nằm bàn chống công phá đá. Ảnh: Đình Tuyên

Cán bộ trinh sát nằm trên mảnh chai cho xe máy chạy qua. Ảnh: Đình Tuyên

Cán bộ trinh sát nằm trên mảnh chai cho xe máy chạy qua. Ảnh: Đình Tuyên

Biểu diễn huấn luyện chó nghiệp vụ của Bộ đội biên phòng tỉnh. Ảnh: Đình Tuyên

Biểu diễn huấn luyện chó nghiệp vụ của Bộ đội biên phòng tỉnh. Ảnh: Đình Tuyên

Chó nghiệp vụ chính là loại vũ khí đặc biệt, đã và đang phát huy hiệu quả cao trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới, tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ điều tra hình sự. Ảnh: Thành Chung

Chó nghiệp vụ chính là loại vũ khí đặc biệt, đã và đang phát huy hiệu quả cao trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới, tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ điều tra hình sự. Ảnh: Thành Chung

Biểu diễn về tình huống đấu tranh, đánh bắt tội phạm ma tuý có vũ khí nóng. Ảnh: Thành Chung

Biểu diễn về tình huống đấu tranh, đánh bắt tội phạm ma tuý có vũ khí nóng. Ảnh: Thành Chung

Tin mới