Mỹ và Pháp chiếm phần lớn thị trường vũ khí thế giới

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Theo ước tính của Viện Nghiên cứu Hoà bình Quốc tế Stockholm (SIPRI), trong 5 năm qua, Mỹ đã tăng cường cung cấp vũ khí cho các nước khác thêm 17%, so với giai đoạn 5 năm trước. 

screen-shot-2024-03-12-at-61152-am-2425.png
Máy bay tiêm kích chiến đấu F-16 của Mỹ. Ảnh: US Army

RT ngày 12/3 cho biết, theo ước tính của SIPRI, Mỹ tăng xuất khẩu vũ khí trong giai đoạn 2019-2023 thêm 17%, so với giai đoạn 2014-2018. Hiện, Mỹ chiếm 42% thị trường vũ khí thế giới.

Matthew George, Giám đốc chương trình vũ khí của SIPRI cho biết, Mỹ đã mở rộng vai trò toàn cầu của mình với tư cách là nhà cung cấp vũ khí như "một khía cạnh trong chính sách đối ngoại của mình, xuất khẩu nhiều vũ khí sang nhiều quốc gia hơn bao giờ hết".

Đồng thời, châu Âu đang trở thành khách hàng lớn mua các sản phẩm quốc phòng của Mỹ. Trong 5 năm qua, tỷ trọng của các nhà cung cấp Mỹ trong cơ cấu nhập khẩu vũ khí của châu Âu đã tăng từ 35% lên 55%.

Giám đốc SIPRI Dan Smith giải thích: "Hơn một nửa số vũ khí được các nước châu Âu nhập khẩu là từ Mỹ".

SIPRI lưu ý rằng, các nước châu Âu cũng đang tăng cường sản xuất các sản phẩm quốc phòng. Theo ông Smith, châu Âu hiện chiếm khoảng 1/3 lượng xuất khẩu vũ khí toàn cầu.

Từ năm 2019 đến 2023, Pháp đã tăng xuất khẩu quốc phòng thêm 47% so với giai đoạn 5 năm trước đó. Theo ước tính của SIPRI, Pháp đã giành được vị trí thứ hai trên thế giới về xuất khẩu vũ khí sau Mỹ. Các sản phẩm quốc phòng của Pháp có nhu cầu lớn nhất ở châu Á và châu Đại Dương - chiếm 42% nguồn cung. Ngoài ra, Trung Quốc chiếm 34%; Ấn Độ và Ai Cập cũng là khách hàng lớn của Pháp.

Theo các nhà phân tích SIPRI, xuất khẩu vũ khí của Nga đã giảm 53% trong 5 năm qua.

Tin mới