NATO sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine nhưng không bị kéo vào xung đột

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - NATO không có kế hoạch can dự vào các hoạt động quân sự ở Ukraine nhưng sẽ tiếp tục hỗ trợ Kiev, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin tuyên bố.

anh 1.jpg
Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg. Ảnh: AP

“Bây giờ, hãy để tôi nói rõ: NATO là một liên minh phòng thủ”- ông Austin nhấn mạnh sau Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng NATO.

Ông Austin nói thêm rằng, liên minh quân sự này sẽ không bị lôi kéo vào cuộc xung đột. Người đứng đầu Lầu Năm Góc nhấn mạnh: “Nhưng chúng tôi sẽ đứng lên bảo vệ quyền tự vệ của Ukraine... Chúng tôi sẽ tiếp tục củng cố liên minh trước những thách thức sắp tới và chúng tôi sẽ bảo vệ chủ quyền và lãnh thổ của mọi đồng minh NATO. Cam kết của Mỹ đối với sứ mệnh đó là trước sau như một và cam kết của chúng tôi đối với Điều 5 cũng như vậy".

Điều 5 của Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương năm 1949 quy định phản ứng tập thể đối với một cuộc tấn công vũ trang nhằm vào một hoặc nhiều quốc gia thành viên của liên minh.

Trong diễn biến liên quan, phát biểu sau khi kết thúc Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng NATO, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tuyên bố, liên minh quân sự đang bắt đầu thực hiện các kế hoạch quân sự mới, bao gồm cả việc triển khai quân tới biên giới với Nga. Theo ông, các Bộ trưởng Quốc phòng NATO "đã đề cập đến tiến triển của liên minh quân sự trong việc tăng cường khả năng phòng thủ của NATO".

Ông nêu rõ: "Tại Hội nghị thượng đỉnh Vilnius (tháng 7/2023), chúng tôi đã nhất trí về các kế hoạch phòng thủ mạnh mẽ nhất kể từ Chiến tranh Lạnh. Chúng tôi hiện đang thực hiện các bước tiếp theo. Điều này có nghĩa là phân bổ các lực lượng cần thiết, phát triển năng lực mới, điều chỉnh cấu trúc chỉ huy và kiểm soát của chúng tôi".

Theo kế hoạch phòng thủ mới, NATO dự định duy trì 300.000 quân luôn trong tình trạng sẵn sàng, cùng với 8 nhóm chiến đấu đóng quân gần biên giới Nga, cũng như các kho đạn dược, thiết bị và vũ khí hạng nặng. Ngoài ra, liên minh đang nỗ lực cải thiện hiệu quả logistics để có thể nhanh chóng triển khai quân tiếp viện tới sườn phía Đông của NATO, đặc biệt là từ Mỹ và Canada./.

Tin mới