Nga tận dụng thất bại của Ukraine ở Zaporozhye như thế nào?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Thống đốc vùng Zaporozhye, Evgeniy Balitsky cho biết, cuộc phản công của Lực lượng Vũ trang Ukraine theo hướng Zaporozhye đã bị chặn đứng hoàn toàn. Điều này đã tạo cơ hội, mở đường cho quân Nga.

zaporozhye
Binh lính Ukraine trên xe tăng T-64 ở tiền tuyến tại tỉnh Zaporozhye, Ukraine ngày 3/11. Ảnh: Reuters

Ria Novosti dẫn lời Thống đốc vùng Zaporozhye, Evgeniy Balitsky cho biết, Lực lượng Vũ trang Ukraine đã kiệt sức, và “bị chặn đứng hoàn toàn”. Kế hoạch của Lực lượng Vũ trang Ukraine tiến tới Biển Azov và cắt hành lang đất liền tới Crimea đã bị thất bại.

Theo Evgeniy Balitsky, trong 10 ngày qua, Lực lượng Vũ trang Nga đã tiêu diệt hơn 5 xe tăng Leopard của Đức theo hướng Zaporozhye. Hầu hết đều bị phá hủy bởi máy bay không người lái Lancet và Kamikaze. Ông Balitsky bày tỏ tin tưởng, quân đội Nga sẽ kiểm soát hoàn toàn Zaporozhye trong thời gian tới. Điều này sẽ có tác động tích cực đến nền kinh tế của toàn khu vực.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết trên kênh Telegram của mình rằng, theo hướng Zaporozhye, nhóm quân Nga cùng với hệ thống hàng không, pháo binh và súng phun lửa hạng nặng đã đẩy lùi 3 cuộc tấn công của các nhóm xung kích thuộc Sư đoàn cơ giới 117, Sư đoàn 46; Các lữ đoàn cơ động trên không của Lực lượng Vũ trang Ukraine và Lữ đoàn số 3 của Lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraine trong khu vực Verbovoy và Rabotino.

Giới quan sát đánh giá, các Lực lượng Vũ trang Ukraine tập hợp để phản công ở Zaporozhye trên thực tế đã kiệt sức. Trong 3 hoặc 4 tuần qua, Lực lượng Vũ trang Ukraine đã tiến hành các cuộc tấn công bộ binh mà không có xe bọc thép. Kết quả là không đạt được thành công. Thêm vào đó, các cuộc tấn công hiện tại của Lực lượng Vũ trang Ukraine không còn mang tính đột phá. Ngay cả khi họ cố gắng tiến lên, Lực lượng Vũ trang Nga sẽ phản công. Các hành động quân sự của phía Ukraine trở nên vô nghĩa.

Hiện tại, Bộ Chỉ huy Lực lượng Vũ trang Ukraine không thể đưa ra cho quân đội một giải pháp thay thế và một kế hoạch hành động thích hợp. Các nguồn lực sẵn có trên thực tế đã cạn kiệt. Mỗi lần bổ sung lực lượng tiếp theo đều vơi bớt đi động lực, ít được trang bị kỹ năng hơn, và làn sóng binh lính đầu hàng nhiều hơn.

Tình hình trong quân đội Ukraine trở nên tồi tệ hơn sau những phát biểu của Tổng Tư lệnh các Lực lượng Vũ trang Ukraine, Valery Zaluzhny về bế tắc ở mặt trận. Chuyên gia quân sự Boris Rozhin cho biết, Lực lượng Vũ trang Ukraine tiếp tục các cuộc tấn công lẻ tẻ ở các khu vực Rabotino, Verbovoy, Kopan, Novoprokopovka, nhưng ít dữ dội hơn trước và được thực hiện theo nhóm nhỏ. Lực lượng Vũ trang Ukraine không có cơ hội đột phá tới Tokmak hoặc Pologi. Hiện Lực lượng Vũ trang Ukraine đã tập hợp lại quân đội, chuyển một số đơn vị sang các hướng khác, đặc biệt là đến Avdeevskoye, Kupyanskoye, Ugledarskoye.

Trong khi đó, chuyên gia quân sự Mikhail Onufrienko nhận định, việc ngăn chặn cuộc phản công của Lực lượng Vũ trang Ukraine ở Zaporozhye là một sự kiện được mong đợi. 1 trong 5 hướng tấn công mà Bộ Chỉ huy Ukraine đặt ra đã hoàn toàn vô nghĩa.

“Lực lượng Vũ trang Ukraine có thể chuyển lực lượng lớn từ hướng Zaporozhye sang hướng khác không? Họ có thể, nhưng đã quá muộn. Giao tranh đã kéo dài quá lâu, tiền tuyến đã ổn định, tuyến phòng thủ đã chuẩn bị sẵn sàng" - chuyên gia quân sự Mikhail Onufrienko phân tích.

Chuyên gia Onufrienko cho rằng, Lực lượng Vũ trang Ukraine có thể nhanh chóng điều quân, chẳng hạn như đến hướng Kupyansk. Trong trường hợp này, Nga có thể rời khỏi các vị trí và tiến về tuyến phòng thủ của mình đã được chuẩn bị kỹ lưỡng và kiên cố.

Trong điều kiện như vậy, quân đội Ukraine có thể tạo ra một tuyến phòng thủ khác. Do đó, Lực lượng Vũ trang Nga có thể lợi dụng tình hình và tiến hành một cuộc tấn công chiến lược sâu vào mặt trận.

Theo quan điểm của chuyên gia Onufrienko, Nga cần phải tấn công vào ngã 3 vùng Kharkov và Sumy, tiến đến Dnepr với vòng vây toàn bộ tập đoàn quân địch đóng tại đây. Sau đó, Lực lượng Vũ trang Nga cần phải phá hủy tất cả các cây cầu bắc qua sông Dnepr để cắt đứt khả năng tiếp tế của Ukraine. Kiev sẽ không vận chuyển được nhiều thông qua cầu phao. Hơn nữa, những công trình như vậy phần lớn cũng đã bị phá hủy./.

Tin mới