Nga tiết lộ phương thức đáp trả trong trường hợp Belarus bị tấn công

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Theo RT, đại diện của Nga khẳng định, Moskva sẽ sử dụng bất cứ vũ khí nào họ có để trả đũa trước khả năng tấn công nhằm vào đồng minh quan trọng của nước này.

64e28f74203027685a3b8f2e.jpg
Ảnh: Sputnik

Cụ thể, đặc phái viên của Moskva tại Belarus đã cảnh báo, Nga sẽ xem bất cứ cuộc tấn công nào nhằm vào Belarus là hành vi gây hấn với Nga, và sẽ sử dụng toàn bộ năng lực quân sự của mình để trả đũa.

Phát biểu với đài truyền hình STV của Belarus, nhà ngoại giao Boris Gryzlov, người từng giữ chức Bộ trưởng Nội vụ Nga, cảnh cáo bất cứ bên thứ ba nào về việc nhắm vào đồng minh chủ chốt của nước này.

“Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nói rõ rằng trong trường hợp xảy ra tấn công nhằm vào Belarus, chúng tôi sẽ xem đây là cuộc tấn công nhằm vào Nga. Học thuyết quân sự của Liên bang Nga nêu rõ trong trường hợp như vậy sẽ đáp trả bằng toàn bộ vũ khí của chúng tôi”, ông Gryzlov phát biểu, và RT cho rằng có vẻ như ông đang ám chỉ tới phương án tấn công hạt nhân.

Kể từ khi xung đột nổ ra giữa Moskva và Kiev, Nga và Belarus đã tăng cường hợp tác quân sự. Đầu năm nay, Nga đã thông báo triển khai các vũ khí hạt nhân của nước này tại Belarus, sau nhiều lần Minsk đưa ra đề nghị như vậy.

Ban lãnh đạo Belarus đã viện dẫn các chính sách mang tính gây hấn của phương Tây và mối đe doạ từ vũ khí hạt nhân của Mỹ đặt tại các nước đồng minh của Washington tại châu Âu.

Trong vài năm gần đây, Belarus đã căng thẳng với láng giềng lớn nhất EU là Ba Lan. Hai quốc gia này chứng kiến mối quan hệ song phương xấu đi từ cuộc bầu cử năm 2020 tại Belarus. Vacsava, cũng như toàn thể EU, đã công khai ủng hộ phe đối lập tại Belarus trong âm mưu rốt cuộc bất thành hòng lật đổ Tổng thống Aleksandr Lukashenko.

Xung đột giữa Nga và Ukraine đã khiến mối quan hệ trên thêm phần tổn hại. Ba Lan đã phản ứng giận dữ trước việc Nga triển khai hạt nhân tại Belarus, và nhiều lần cảnh báo về điều được cho là các hoạt động của nhóm Wagner, một công ty quân sự tư nhân của Nga tái triển khai tại Belarus sau cuộc nổi dậy hồi tháng 6.

Vacsava khẳng định công ty quân sự tư nhân này đang tăng cường hoạt động gần biên giới của họ, và Thủ tướng Mateusz Morawiecki còn tuyên bố rằng đó “chắc chắn là bước tiến tới một cuộc tấn công lồng ghép sắp diễn ra trên lãnh thổ Ba Lan”. Tuy nhiên, Belarus đã phủ nhận các cáo buộc này, kiên quyết nói rằng chính Vacsava đang thay mặt Mỹ “trầm trọng hoá” tình hình.

Tin mới