"Ngân hàng bò" giúp nông dân Quỳnh Tân thoát nghèo

(Baonghean.vn) - Bằng những việc làm thiết thực, Hội Nông dân  xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) đã xây dựng “Ngân hàng bò”, vận động hội viên, nông dân tiết kiệm chi tiêu để giúp đỡ hộ nghèo.

Triển khai từ năm 2013, “Ngân hàng bò” của Hội Nông dân xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu không chỉ thu hút cán bộ, hội viên nông dân tham gia mà còn nhận được sự quan tâm ủng hộ của các cán bộ, công chức viên chức xã  và các doanh nghiệp đóng trên địa bàn. Đến nay, toàn xã đã có 6 hộ nông dân được nhận bò giống để phát triển chăn nuôi, từng bước thoát nghèo.

Bà Nguyễn Thị Thảo ở thôn 4, xã Quỳnh Tân chăm sóc bò.
Bà Nguyễn Thị Thảo ở thôn 4, xã Quỳnh Tân chăm sóc bò.

Vợ chồng bà Nguyễn Thị Thảo ở thôn 4, xã Quỳnh Tân thuộc diện hộ nghèo; hai ông bà đều bị bệnh, thường xuyên đau ốm, kinh tế gia đình chủ yếu dựa vào 2 sào ruộng khoán nên cuộc sống hết sức khó khăn. Thấu hiểu hoàn cảnh gia đình ông bà, tháng 8/2014, Hội Nông dân xã giúp đỡ ông bà vay bò giống sinh sản để cải thiện đời sống. Đầu năm 2015, bò sinh sản 1 con bê và hiện sinh sản thêm con bê thứ 2. Bà Nguyễn Thị Thảo phấn khởi khoe:  “Chỉ sau 2 năm gia đình tôi đã có 2 con bê và 1 con bò mẹ, giờ sẽ bán đi một bê để trả cho hội nông dân có vốn tiếp tục giúp đỡ hộ nghèo khác”.

Với chị Hồ Thị Hoan ở thôn 7, xã Quỳnh Tân, chồng mất sớm, một mình bươn chải nuôi 3 con nhỏ, cái nghèo luôn đeo bám gia đình chị. Tháng 8/2014 được Hội nông dân xã cho vay bò giống và hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, chị quyết tâm vượt khó. Hiện nay con bò chị đã sinh sản 1 con bê đực. Chị Hồ Thị Hoan chia sẻ: “Con bò không chỉ có giá trị vật chất mà còn giúp tôi lấy lại tinh thần. Chăn nuôi bò cũng không quá vất vả và tốn kém, các con tôi cũng có thể tranh thủ phụ giúp mẹ cắt cỏ cho bò ăn, đến nay gia đình đã thoát nghèo”. 

Bà Nguyễn Thị Hà - Chủ tịch Hội Nông dân xã Quỳnh Tân cho biết, ý tưởng mua bò giống tặng hộ nghèo được Hội Nông dân huyện và xã phát động từ năm 2013. Năm đó, ngoài 1 con bê do Huyện hội tặng, Hội nông dân xã còn vận động cán bộ, hội viên tiết kiệm được số tiền hơn 10 triệu đồng, mua thêm 1 con bê tặng 1 hộ nghèo trên địa bàn xã.

Hội Nông dân xã Quỳnh Tân trao bò cho 2 hộ nghèo năm 2015.
Hội Nông dân xã Quỳnh Tân trao bò cho 2 hộ nghèo năm 2015.

Năm 2014, Hội Nông dân xã Quỳnh Tân được cấp ủy, chính quyền tạo điều kiện kêu gọi sự giúp đỡ của tất cả cán bộ, đảng viên và hội viên nông dân trên địa bàn  quyên góp được số tiền được 34 triệu đồng mua 3 con bê giống trao cho 3 hộ nghèo. Năm 2015, hội tiếp tục vận động được trên 21 triệu đồng mua bò giống trao thêm cho 2 hộ;  6 tháng đầu năm 2016 hội vận động được hơn 5 triệu đồng và hiện đang tập trung thu hồi vốn từ các hộ vay trước để mua thêm bê giống tặng cho hộ nghèo.

Nói về  “Ngân hàng bò” của Hội Nông dân xã Quỳnh Tân, ông Tô Văn Thu - Chủ tịch Hội Nông dân huyện Quỳnh Lưu cho biết: Nhờ cách làm minh bạch, nên “Ngân hàng bò” của Hội Nông dân xã Quỳnh Tân đã nhận được sự hưởng ứng của đông đảo cán bộ hội viên, nông dân, cán bộ, công chức, viên chức xã và các nhà hảo tâm trên địa bàn. Đây là 1 trong 2 đơn vị dẫn đầu của huyện với tổng số bò được trao là 6 con, trong đó, có 3 hộ đã thoát nghèo nhờ “Ngân hàng bò” của huyện.

Thanh Toàn

Đài Quỳnh Lưu

TIN LIÊN QUAN

Tin mới