Nghệ An đảm bảo an toàn cho học sinh ngày đầu tiên trở lại trường

(Baonghean.vn) - Sáng hôm nay (27/4), hơn 280.000 học sinh của hai bậc học THCS và THPT đã chính thức đi học trở lại sau kỳ nghỉ dài để phòng, chống dịch Covid-19. Song song với việc dạy học, việc đảm bảo an toàn cho học sinh được các trường chú trọng.
Ngày đầu tiên đến trường, dù rất háo hức nhưng học sinh các trường vẫn nghiêm túc thực hiện các quy định về đảm bảo an toàn. Tại Trường THCS Hưng Bình, niềm vui như được nhân đôi khi các em được học trong ngôi trường mới khang trang, đẹp đẽ. Ảnh: Đức Anh
 Ngày đầu tiên đến trường, dù rất háo hức nhưng học sinh các trường vẫn nghiêm túc thực hiện các quy định về đảm bảo an toàn. Tại Trường THCS Hưng Bình, niềm vui như được nhân đôi khi các em được học trong ngôi trường mới khang trang, đẹp đẽ. Ảnh: Đức Anh
Sức khỏe học sinh ổn định là tiêu chí đầu tiên để tổ chức dạy học ở các nhà trường. Ảnh: Đức Anh
Sức khỏe học sinh ổn định là tiêu chí đầu tiên để tổ chức dạy học ở các nhà trường. Ảnh: Đức Anh
Trước khi vào trường, tất cả học sinh được rửa tay sát khuẩn. Ảnh: Đức Anh
Trước khi vào trường, tất cả học sinh được rửa tay sát khuẩn. Ảnh: Đức Anh
Cùng với nhà trường, phụ huynh cũng tự ý thức để bảo vệ sức khỏe cho con trẻ như nhắc nhở con đeo khẩu trang đúng cách. Ảnh: Đức Anh
Cùng với nhà trường, phụ huynh cũng tự ý thức để bảo vệ sức khỏe cho con trẻ như nhắc nhở con đeo khẩu trang đúng cách. Ảnh: Đức Anh
Để đảm bảo an toàn, ngày hôm nay học sinh được bố trí ngồi giãn cách nhau 1m theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo. Ảnh: Đức Anh
Để đảm bảo an toàn, ngày hôm nay học sinh được bố trí ngồi giãn cách nhau 1m theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo. Ảnh: Đức Anh
Em Trần Ngọc Thảo Vy, học sinh lớp 8B, Trường THCS Hưng Bình - TP Vinh cho biết: Em rất vui khi được trở lại trường sau kỳ nghỉ dài gần 3 tháng. Thời gian qua, em chỉ được gặp thầy cô giáo, các bạn trong lớp qua giờ học trực tuyến, hôm nay đến trường mới được thấy trực tiếp nên ai cũng phấn khởi. Tuy nhiên, chúng em vẫn thực hiện giãn cách, hạn chế tiếp xúc gần để phòng dịch bệnh. Ảnh: Đức Anh
Em Trần Ngọc Thảo Vy, học sinh lớp 8B, Trường THCS Hưng Bình - TP Vinh cho biết:  Em rất vui khi được trở lại trường sau kỳ nghỉ dài gần 3 tháng. Thời gian qua, em chỉ được gặp thầy cô giáo, các bạn trong lớp qua giờ học trực tuyến, hôm nay đến trường mới được thấy trực tiếp nên ai cũng phấn khởi. Tuy nhiên, chúng em vẫn thực hiện giãn cách, hạn chế tiếp xúc gần để phòng dịch bệnh. Ảnh: Đức Anh
Do sỹ số đông nên một số lớp học ở Trường THPT Nghi Lộc 3 phải chuyển vào phòng hội đồng hoặc tách lớp để thực hiện giãn cách. Ngày hôm nay các trường cũng không tổ chức chào cờ tập trung trước sân trường. Tuy nhiên, ở các lớp học nghi lễ chào cờ vẫn được thực hiện một cách nghiêm túc, trang trọng. Ảnh: Mỹ Hà
Do sỹ số đông nên một số lớp học ở Trường THPT Nghi Lộc 3 phải chuyển vào phòng hội đồng hoặc tách lớp để thực hiện giãn cách. Ngày hôm nay các trường cũng không tổ chức chào cờ tập trung trước sân trường. Tuy nhiên, ở các lớp học nghi lễ chào cờ vẫn được thực hiện một cách nghiêm túc, trang trọng. Ảnh: Mỹ Hà
Tiết học đầu tiên các trường học chủ yếu sẽ ôn tập lại các bài học cũ trong thời gian dạy học trực tuyến. Ảnh: Mỹ Hà
Tiết học đầu tiên các trường học chủ yếu sẽ ôn tập lại các bài học cũ trong thời gian dạy học trực tuyến. Ảnh: Mỹ Hà
Với học sinh lớp 12, đây là giai đoạn nước rút để học sinh ôn tập. Tuy nhiên, cũng vì đặc thù riêng nên đến thời điểm này, việc giãn cách ở bậc học này khá khó khăn vì học sinh được bố trí theo khối. Tại Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, sáng nay các lớp 12 đã đăng ký các khối ngành và đây là cơ sở để nhà trường sẽ sắp xếp lại các lớp học theo hướng dẫn về giãn cách. Ảnh: Mỹ Hà
Với học sinh lớp 12, đây là giai đoạn nước rút để học sinh ôn tập. Tuy nhiên, cũng vì đặc thù riêng nên đến thời điểm này, việc giãn cách ở bậc học này khá khó khăn vì học sinh được bố trí theo khối. Tại Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, sáng nay các lớp 12 đã đăng ký các khối ngành và đây là cơ sở để nhà trường sẽ sắp xếp lại các lớp học theo hướng dẫn về giãn cách. Ảnh: Mỹ Hà
Ngày đầu tiên đi học, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Văn Thành cũng đã đi kiểm tra việc tổ chức dạy học ở các nhà trường và nghe ý kiến của giáo viên về những khó khăn trong quá trình thực hiện giãn cách. Ông Thái Văn Thành cũng cho biết: Sau buổi học hôm nay, tùy theo thực tế của từng trường, việc giãn cách sẽ tiếp tục được điều chỉnh để đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên. Ảnh: Mỹ Hà
Ngày đầu tiên đi học, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Văn Thành cũng đã đi kiểm tra việc tổ chức dạy học ở các nhà trường và nghe ý kiến của giáo viên về những khó khăn trong quá trình thực hiện giãn cách. Ông Thái Văn Thành cũng cho biết: Sau buổi học hôm nay, tùy theo thực tế của từng trường, việc giãn cách sẽ tiếp tục được điều chỉnh để đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên. Ảnh: Mỹ Hà

Tin mới