Khai giảng lớp sau xóa mù chữ cho bà con xã vùng biên

(Baonghean.vn) - Đoàn 4 - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An vừa mở lớp học sau xóa mù chữ cho 42 bà con ở 2 bản của xã biên giới Tri Lễ - Quế Phong.

Sáng 25/8/2017 tại Trường tiểu học Tri Lễ 1 thuộc xã Tri Lễ (Quế Phong), Đoàn 4  thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tổ chức Lễ khai giảng lớp học sau xóa mù chữ năm 2017 cho bà con trong xã Tri Lễ. Trong ảnh: Đại tá Đặng Đức Mậu- PBT Đảng ủy, Đoàn trưởng Đoàn 4 cùng đồng chí Hà Ngọc Thy- ủy viên BTV, Trưởng ban tuyên Giáo huyện ủy Quế Phong và bí thư xã Tri Lễ trao tặng quà vở viết và bút chì cho các học viên. Ảnh: Hùng Cường
Sáng 25/8, tại Trường Tiểu học Tri Lễ 1 (Quế Phong), Đoàn 4 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tổ chức Lễ khai giảng lớp học sau xóa mù chữ năm 2017 cho bà con trong xã. Trong ảnh: Đại tá Đặng Đức Mậu- PBT Đảng ủy, Đoàn trưởng Đoàn 4 cùng đồng chí Hà Ngọc Thy - Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Quế Phong và Bí thư Đảng ủy xã Tri Lễ tặng vở viết và bút chì cho các học viên. Ảnh: Hùng Cường
Một tiết mục do các học viên trình bày trong lễ khai giảng. Ảnh: Hùng Cường
Một tiết mục do các học viên trình bày trong lễ khai giảng. Ảnh: Hùng Cường
Nắn nót từng nét chữ. Ảnh: Hùng Cường
Đây là lớp sau xóa mù đầu tiên ở huyện Quế Phong với 42 học viên là người dân tộc Thái (41 nữ và 1 nam, ) ở độ tuổi 26 - 60. Học viên đợt này là người dân của 2 bản Nóng 1 và Hủa Na của xã Tri Lễ. Giáo viên đứng lớp khóa này là những trí thức trẻ tình nguyện có nghiệp vụ sư phạm, nhiệt huyết. Toàn bộ vở viết và bút chì của các học viên đều được Đoàn 4 tặng. Ảnh: Hùng Cường
Theo kế hoạch thì lớp học này sẽ có thời gian là 5 tháng và học vào các buổi tối để các học viên tranh thủ thời gian. Ảnh: Hùng Cường
Theo kế hoạch thì lớp học này sẽ có thời gian là 5 tháng và học vào các buổi tối để các học viên tranh thủ thời gian. Các học viên sẽ được học đọc, học viết chữ. Ảnh: Hùng Cường
Được biết, Đoàn 4 đã tổ chức thành công 5 lớp học từ năm 2010 đến đầu 2017 tại các bản Liên Sơn, bản Nậm Càn của xã Nậm Càn, bản Bung , bản Xốp Xăng, bản Xốp Lau của xã Mường Ải (Kỳ Sơn). Đang có kế hoạch mở 1 lớp trong tháng 9 tại xã Na Ngoi (Kỳ Sơn) với 35 học viên. Ảnh: Hùng Cường
Được biết, từ năm 2010 đến nay, Đoàn 4 đã tổ chức thành công 5 lớp học tại các bản Liên Sơn, bản Nậm Càn của xã Nậm Càn, bản Bung, bản Xốp Xăng, bản Xốp Lau của xã Mường Ải (Kỳ Sơn). Đơn vị có kế hoạch mở thêm 1 lớp trong tháng 9 tại xã Na Ngoi (Kỳ Sơn) với 35 học viên. Ảnh: Hùng Cường


                                                                                                              Hùng Cường

TIN LIÊN QUAN

Tin mới