Tương Dương mở lớp học tiếng Lào cho cán bộ huyện

(Baonghean.vn) -  Ngày 25/8, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Tương Dương tổ chức lớp học tiếng Lào khóa 2.

Chương trình đào tạocủa lớp này kéo dài 3 tháng, do giáo viên người Lào có kinh nghiệm thực tiễn đứng lớp, giúp học viên nghe, hiểu và nói được tiếng nước bạn Lào, nắm bắt những kiến thức cơ bản, từ đó vận dụng vào thực tiễn và quá trình công tác.

Toàn cảnh lớp học. Ảnh: Đình Tuân
Quang cảnh lớp học. Ảnh: Đình Tuân

Trước nhu cầu về đào tạo ngoại ngữ  để phục vụ cho công tác giao lưu, hợp tác giữa huyện biên giới với nước bạn Lào, huyện Tương Dương đã đề nghị Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện mở khóa đào tạo tiếng Lào cho cán bộ, công chức, viên chức lực lượng vũ trang đang công tác trên địa bàn huyện Tương Dương.

Các học viên tập viết những chữ Lào đầu tiên. Ảnh: Đình Tuân
Các học viên tập viết những chữ Lào đầu tiên. Ảnh: Đình Tuân

Lớp học góp phần xây dựng mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa huyện Tương Dương với 3 huyện của Lào gồm Viêng Thoong, Borikhamxay và Hủa Phăn; tuyên truyền, vận động nhân dân 2 bên biên giới giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm giao lưu, trao đổi hàng hóa, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Đình Tuân

TIN LIÊN QUAN

Tin mới