Nghệ An khen thưởng các giáo viên, học viên cơ sở giáo dục nghề nghiệp

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Đây là hoạt động nhằm tôn vinh, ghi nhận sự nỗ lực của các thầy giáo, cô giáo và các học sinh, sinh viên cơ sở giáo dục nghề nghiệp, qua đó động viên, khích lệ và thúc đẩy phong trào thi đua dạy tốt, học tốt.

Chiều 10/11, tại thành phố Vinh, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tổ chức lễ tuyên dương các tập thể, cá nhân đạt giải tại các kỳ thi, cuộc thi, hội thi lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp. Đây là hoạt động thiết thực hướng tới chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11).

Dự lễ có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Bùi Đình Long – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Đoàn Hồng Vũ – Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh.

bna_tặng hoa chúc mừng.jpg
Đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành tặng hoa chúc mừng các cơ sở giáo dục nghề nghiệp nhân dịp hướng tới kỷ niệm 41 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11). Ảnh: Minh Quân

Trong những năm qua, các thầy, cô giáo và các em học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp của tỉnh đã nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, thách thức; chủ động đổi mới, sáng tạo trong công tác quản lý, phương pháp giảng dạy và học tập; gắn nhà trường với doanh nghiệp; gắn tuyển sinh với nhu cầu thị trường lao động. Chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục nghề nghiệp từng bước đáp ứng tốt hơn nhu cầu nguồn nhân lực, nhất là nhân lực có kỹ năng nghề cho phục hồi và phát triển kinh tế sau đại dịch Covid-19; góp phần quan trọng vào sự phát triển của tỉnh Nghệ An nói riêng và cả nước nói chung.

Đặc biệt, có 9 tập thể và 121 cá nhân tham gia và đạt giải tại các kỳ thi, cuộc thi, hội thi cấp tỉnh, quốc gia; trong đó có 3 học sinh, sinh viên và 3 nhà giáo hướng dẫn học sinh, sinh viên đạt Huy chương Bạc, Chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia; 23 học sinh, sinh viên và nhà giáo đạt giải Nhất; 18 học sinh, sinh viên và nhà giáo đạt giải Nhì, 21 học sinh, sinh viên và nhà giáo đạt giải Ba và 50 học sinh, sinh viên và nhà giáo đạt giải Khuyến khích.

Qua đó, khẳng định trình độ, kỹ năng tay nghề, chất lượng giáo dục nghề nghiệp của tỉnh nằm trong tốp đầu của cả nước và vị thế của lao động Nghệ An trên thị trường lao động.

Tại buổi lễ, Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen cho 1 học viên đạt giải Bạc, 1 nhà giáo có thành tích hướng dẫn học viên đạt giải Bạc và 2 học viên đạt chứng chỉ kỹ năng nghề xuất sắc, 2 nhà giáo có thành tích hướng dẫn học viên đạt Chứng chỉ kỹ năng nghề xuất sắc tại Kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia năm 2021 – 2022.

bna_trao bằng khen kỹ năng nghề quốc gia.jpg
Đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và đồng chí Đoàn Hồng Vũ – Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trao Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh cho các nhà giáo, học viên đạt thành tích tại Kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia năm 2021 – 2022. Ảnh: Minh Quân

Đối với các cuộc thi, kỳ thi, hội thi cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen kèm tiền thưởng cho 3 tập thể có thành tích xuất sắc và 6 học viên đạt giải Nhất, 6 giáo viên có thành tích hướng dẫn học viên đạt giải Nhất tại Kỳ thi Kỹ năng nghề tỉnh Nghệ An năm 2023; Bằng khen cho nhóm học viên đạt giải Nhất Cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp tỉnh Nghệ An năm 2023.

bna_trao bằng khen tập thể.jpg
Trao Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh cho các tập thể đạt thành tích tại Kỳ thi Kỹ năng nghề tỉnh Nghệ An năm 2023 và Hội giảng Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp tỉnh Nghệ An. Ảnh: Minh Quân

Ủy ban nhân dân tỉnh cũng tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 3 cá nhân đã có thành tích đạt giải Nhất tại Hội giảng Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp tỉnh Nghệ An năm 2023.

Cũng tại buổi lễ, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân đạt giải Nhì, Ba, Khuyến khích tại các kỳ thi, hội thi trên./.

Tin mới