Nghệ An khởi động Tháng Thanh niên năm 2022

(Baonghean.vn) - Sáng 26/2, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức Lễ khởi động Tháng Thanh niên năm 2022 với chủ đề “Tuổi trẻ sáng tạo”, phát động đợt thi đua cao điểm toàn Đoàn chào mừng Đại hội Đoàn các cấp và đoàn viên thi đua lập thành tích, phấn đấu rèn luyện để trở thành đảng viên.
Các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: TG
Các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: TG

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Bùi Quang Huy - Ủy viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Hoàng Đình Tuấn - Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy.

Về phía Tỉnh đoàn Nghệ An có các đồng chí: Lê Văn Lương - Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn; Phạm Văn Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn. 

Đồng chí Lê Văn Lương - Bí thư Tỉnh đoàn phát biểu khởi động Tháng Thanh niên năm 2022. Ảnh: TG
Đồng chí Lê Văn Lương - Bí thư Tỉnh đoàn phát biểu khởi động Tháng Thanh niên năm 2022. Ảnh: TG

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Văn Lương - Bí thư Tỉnh đoàn khẳng định, Tháng Thanh niên hàng năm là dịp để thanh thiếu nhi thể hiện đầy đủ vai trò, trách nhiệm đối với xã hội, cộng đồng, từ đó phát huy cao độ tinh thần xung kích, tình nguyện, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của mỗi địa phương, đơn vị. 

Khí thế của Tháng Thanh niên năm 2022 được cụ thể hóa bằng sự quyết tâm của tuổi trẻ thi đua tổ chức thành công Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027. 

Đến nay toàn tỉnh có 116 Đoàn cấp cơ sở đã tổ chức Đại hội trong đó có 89 Đoàn cơ sở, 27 chi đoàn cơ sở; có 81 đơn vị bầu trực tiếp Bí thư tại Đại hội. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn lựa chọn 8 đơn vị Đoàn cơ sở đại hội điểm, có 7/8 đơn vị đã tổ chức đại hội và bầu trực tiếp Bí thư tại Đại hội. 
Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi động Tháng Thanh niên năm 2022. Ảnh: TG
Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi động Tháng Thanh niên năm 2022. Ảnh: TG

Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An đề nghị các cấp bộ Đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi toàn tỉnh quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XVII trong năm cuối cùng của nhiệm kỳ; đưa chương trình hành động của Đoàn thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và các nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành vào cuộc sống.

Đồ họa: CSCC
Đồ họa: CSCC

Các nội dung trọng tâm trong thời gian tới gồm: hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu của Đại hội Đoàn toàn tỉnh nhiệm kỳ 2017 - 2022, thực hiện thắng lợi chủ đề công tác năm "Xây dựng Đoàn vững mạnh về tổ chức", chủ đề Tháng Thanh niên “Tuổi trẻ sáng tạo” với phương châm an toàn, thiết thực, hiệu quả, bền vững và sáng tạo; thi đua thực hiện tốt các công trình, phần việc chào mừng Đại hội Đoàn các cấp; tổ chức thành công Đại hội Đoàn các cấp, Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XVIII; đổi mới hơn nữa nội dung và phương thức hoạt động, thực hiện tốt phương châm “Tiên phong, tương trợ, thích ứng”, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin…

Cũng tại buổi lễ, Tỉnh đoàn chính thức phát động  Cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo), ca khúc và viết lời dân ca ví, giặm chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh trao tặng túi thuốc yêu thương. Ảnh: TG
Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh trao tặng túi thuốc yêu thương hỗ trợ điều trị Covid-19 cho đội hình y, bác sỹ thành phố Vinh hỗ trợ tư vấn F0. Ảnh: TG

Nhân dịp kỷ niệm 67 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2022), Tỉnh đoàn tổ chức lễ ra mắt đội y, bác sỹ trẻ tình nguyện tư vấn, hỗ trợ chuyên môn về chăm sóc, điều trị người mắc COVID-19 tại nhà cho người dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An và trao tặng 100 “Túi thuốc yêu thương” cho Đội hình hỗ trợ tư vấn F0 của Thành phố Vinh.

Tuổi trẻ Khối Các cơ quan tỉnh tham gia hoạt động hiến máu tình nguyện, hưởng ứng các hoạt động của Tháng Thanh niên năm 2022. Ảnh: TG
Tuổi trẻ Khối Các cơ quan tỉnh tham gia hoạt động hiến máu tình nguyện, hưởng ứng các hoạt động của Tháng Thanh niên năm 2022. Ảnh: TG

Sau Lễ khởi động, tuổi trẻ nhiều địa phương trên toàn tỉnh đã tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2022. Tại huyện Hưng Nguyên, đã diễn ra Lễ kết nạp đoàn viên mới “Lớp Đoàn viên 91 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”, trao tặng xe lăn cho người cao tuổi, trao tặng “Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội”, bàn giao điểm vui chơi tại xã Hưng Yên Bắc.

Tại huyện Nghi Lộc, Tỉnh đoàn đã khởi công xây dựng nhà nhân ái, tặng quà cho các hộ gia đình TNXP và gia đình chính sách. Tại TP. Vinh, các đoàn viên thanh niên tham gia hoạt động hiến máu tình nguyện tại Trung tâm huyết học, truyền máu tỉnh, cùng với đó là hoạt động trao 100 “Túi thuốc yêu thương” hỗ trợ điều trị F0 tại Công ty Tân Khánh An và Bệnh viện Công an tỉnh.

Một số hình ảnh về các hoạt động hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2022 tại Nghệ An: 
Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy và Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An Lê Văn Lương trao quà động viên các đoàn viên thanh niên tham gia chương trình hiến máu tình nguyện tại Trung tâm Huyết học và truyền máu tỉnh. Ảnh: TG
Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy và Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An Lê Văn Lương trao quà động viên các đoàn viên thanh niên tham gia chương trình hiến máu tình nguyện tại Trung tâm Huyết học và truyền máu tỉnh. Ảnh: TG
Nghệ An khởi động Tháng Thanh niên năm 2022 ảnh 8
Nghệ An khởi động Tháng Thanh niên năm 2022 ảnh 9
Nghệ An khởi động Tháng Thanh niên năm 2022 ảnh 10
Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy và Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An Lê Văn Lương tham dự các hoạt động tổ chức tại huyện Nghi Lộc: Khởi công xây dựng nhà nhân ái, tặng quà cho các hộ gia đình thanh niên xung phong và gia đình chính sách. Ảnh: TG
Nghệ An khởi động Tháng Thanh niên năm 2022 ảnh 11
Nghệ An khởi động Tháng Thanh niên năm 2022 ảnh 12
Nghệ An khởi động Tháng Thanh niên năm 2022 ảnh 13
Nghệ An khởi động Tháng Thanh niên năm 2022 ảnh 14
Đồng chí Phạm Văn Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn tham dự các hoạt động hưởng ứng Tháng Thanh niên tại huyện Hưng Nguyên, gồm: Lễ kết nạp 17 đoàn viên mới tại Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Hồng Phong, trao tặng 11 xe lăn cho người khuyết tật, trẻ em yếu thế trên địa bàn huyện, Hội thi Bí thư chi đoàn giỏi, trao tặng không gian đọc sách tại trường Tiểu học Hưng Thông, trao tặng khu vui chơi tại xã Hưng Yên Bắc. Ảnh: TG

Tin mới