Người dân phố núi góp 1,5 tỷ đồng dựng đền thờ Uy Minh Vương Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Đền Khe Sặt, tại Khối 3, thị trấn Con Cuông là nơi  nhân dân địa phương lập nên để  thờ Uy Minh Vương Lý Nhật Quang. Đây là một trong những di tích văn hóa lịch sử đáng chú ý của miền Tây Nam xứ Nghệ.

Điện thờ chính đền Khe Sặt. Ảnh: Tường Vi
Điện thờ chính đền Khe Sặt thờ Uy Minh vương Lý Nhật Quang. Ảnh: Tường Vi

Vào tháng 8/2013, điện chính của đền Khe Sặt xây dựng với sự hỗ trợ Nhà nước và đóng góp của nhân dân, kinh phí xây dựng là 1,2 tỷ đồng. Tuy nhiên các hạng mục khác vẫn chưa hoàn thiện.

Tháng 5/ 2017, Nhà nước tiếp tục đầu tư 170 triệu đồng, UBND thị trấn Con Cuông kêu gọi vận động nhân dân tự nguyện đóng góp tiền của, ngày công với tổng kinh phí 1,5 tỷ đồng để xây dựng thêm nhà bái đường 5 gian bằng gỗ. 

Một phần dấu tích xưa của đền Khe Sặt thờ Uy Minh Vương Lý Nhật Quang. Ảnh: Tường Vi
Một phần dấu tích xưa của đền Khe Sặt. Ảnh: Tường Vi

Nhà bái đường rộng hơn 100m2,  dự kiến sẽ được hoàn thành vào tháng 10 (âm lịch) năm nay nhân dịp ngày giỗ của Uy Minh Vương Lý Nhật Quang, nâng tổng kinh phí xây dựng đền thờ lên 2,7 tỷ đồng. Hiện nay, Ban quản lý di tích văn hóa đền Khe Sặt tiếp tục vận động nhân dân đóng góp để sớm chỉnh trang hoàn thiện ngôi đền, đáp ứng nguyện vọng, nhu cầu tâm linh của nhân dân địa phương. 

Những người thợ đang tích cực làm nhà bái đường. Công trình đền Khe Sặt được nâng cấp, xây dựng với kinh phí 2 tỷ đồng do nhân dân đóng góp. Ảnh: Tường Vi
Công trình đền Khe Sặt được nâng cấp, xây dựng với kinh phí 2 tỷ đồng do nhân dân đóng góp. Trong ảnh: Nhà bái đường đang được tích cực thi công.  Ảnh: Tường Vi

Uy Minh Vương Lý Nhật Quang là con trai thứ 8 của vua Lý Thái Tổ. Ngài có công lao lớn đối với Nghệ An, giúp xứ Nghệ từ một vùng biên viễn hẻo lánh thành một địa bàn chiến lược quan trọng của triều đình nhà Lý và nhiều triều đại về sau. Ngài có nhiều chính sách khuyến khích nhân dân trồng lúa, nuôi tằm dệt vải, nuôi nhiều trâu bò, động viên nhân dân vùng ven sông đóng nhiều tàu thuyền đánh  bắt thủy hải sản, lưu thông buôn bán giữa các miền trong vùng. 

Đền thờ Uy Minh Vương Lý Nhật Quang tại Con Cuông có từ lâu đời, và việc phục hồi, xây dựng công trình tâm linh này nhằm tri ân bậc tiền nhân đã có công khai phá mở mang mảnh đất Trà Lân xưa và Con Cuông ngày nay.

Tường Vi

TIN LIÊN QUAN

Tin mới