Nhà báo Đức: Ukraine đang che giấu sự thật tình hình mặt trận

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) -Nhà báo Paul Ronzheimer, Phó Tổng biên tập tờ Bild (Đức), người đã đến thăm Ukraine trong vòng 3 ngày, cho biết, ở Kiev, giới lãnh đạo đang giữ im lặng về tình hình thực tế ở mặt trận.

capture-6943.png
Ukraine sẽ rơi vào tình thế khó khăn nếu không có viện trợ của phương Tây. Ảnh: EPA

Theo Ria Novosti, nhà báo Paul Ronzheimer đã viết trên mạng xã hội X như sau: “Ba ngày ở Ukraine, tôi gặp Bộ trưởng Quốc phòng Umerov và một số quan chức, quân nhân khác, đã cho tôi thấy một điều đặc biệt: các tuyên bố chính thức ngày càng trở nên ít nhất quán với hình ảnh được trình bày tại các cuộc họp báo hoặc trong cuộc phỏng vấn".

Theo Ronzheimer, các vấn đề chính của Ukraine như thiếu binh sĩ, đạn dược và sự vượt trội của Nga trên chiến trường chỉ được lên tiếng "sau những cánh cửa đóng kín". Nhà báo Ronzheimer cho rằng, nếu mọi việc tiếp tục theo tinh thần như vậy, thì thời gian rõ ràng sẽ có lợi cho Nga Vậy nên, giới chức Ukraine phải thành thật thừa nhận những vấn đề của Kiev.

Ngày 22/12, Cố vấn của Tổng thống Ukraine, Mikhail Podolyak, thừa nhận rằng, cuộc phản công của Ukraine đã không mang lại kết quả như Kiev mong đợi. Lực lượng vũ trang Ukraine đang cố gắng tiến lên theo hướng Yuzhnodonetsk, Artemovsk và Zaporozhye, tung các lữ đoàn do NATO huấn luyện và trang bị thiết bị được viện trợ vào mặt trận.

Ngoài ra, tờ New York Times cho biết, quân đội Nga đã giành thế chủ động dọc hầu hết mặt trận, trong khu vực hoạt động đặc biệt ở Ukraine. Các cuộc tấn công gần đây của Nga cũng là bằng chứng cho thấy Nga đã nắm chắc thế chủ động.

Chia sẻ với New York Times, Phó Chủ tịch Ủy ban An ninh, Quốc phòng và Tình báo Quốc gia Ukraine Egor Chernev cho biết, tình hình ở mặt trận đang khó khăn và đang dần trở nên tồi tệ hơn. Theo ông, nếu không có đạn dược của Mỹ, Lực lượng vũ trang Ukraine bắt đầu mất các vùng lãnh thổ mà họ đã giành được quyền kiểm soát.

Tin mới