Nhiều phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 200 danh xưng và 60 năm ngày thành lập huyện Anh Sơn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm sẽ được tổ chức vào ngày 11/6/2023, huyện Anh Sơn đã xây dựng nhiều công trình và phát động nhiều phong trào thi đua ý nghĩa, được sự đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng.

Chiều ngày 5/6, đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy do đồng chí Võ Văn Dũng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã về huyện Anh Sơn để kiểm tra, nắm tình hình các hoạt động tuyên truyền chuẩn bị Lễ kỷ niệm 200 năm danh xưng Anh Sơn (1822 - 2022), 60 năm ngày tách lập huyện (1963 - 2023).

Đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì buổi làm việc. Ảnh: Sỹ Thành

Đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì buổi làm việc. Ảnh: Sỹ Thành

Theo báo cáo tại buổi làm việc, để chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm sẽ được tổ chức vào ngày 11/6/2023, huyện Anh Sơn đã xây dựng nhiều công trình và phát động nhiều phong trào thi đua ý nghĩa, được đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng, như có 501 công trình chào mừng trị giá hơn 123 tỷ đồng bằng nguồn xã hội hóa.

Huyện đã phát động phong trào thi đua “Tất cả vì quê hương Anh Sơn giàu đẹp” với nhiều nội dung như: cải cách hành chính, xây dựng nông thôn mới, nhân rộng các mô hình kinh tế có hiệu quả, gương người tốt, việc tốt; phát động Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử 200 năm danh xưng Anh Sơn, 60 ngày thành lập huyện”, thu hút được 9.055 bài dự thi; phát hành cuốn “Lịch sử Đảng bộ huyện Anh Sơn” và cuốn “Địa chí huyện Anh Sơn”. Thành lập 12 đoàn đi thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình chính sách, có công với cách mạng; tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền phong phú, đa dạng như cổ động trực quan, trên các phương tiện thông tin đại chúng; đang chuẩn bị tổ chức các hoạt động sắp tới như: giải bóng chuyền nữ, trưng bày ảnh với chủ đề “Anh Sơn đất và người”, Hội trại với chủ đề “Anh Sơn ngày mới”...

Đồng chí Đặng Xuân Quang - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Anh Sơn phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Sỹ Thành
Đồng chí Đặng Xuân Quang - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Anh Sơn phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Sỹ Thành

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Võ Văn Dũng ghi nhận những kết quả công tác tuyên truyền đã đạt được và các hoạt động chuẩn bị cho lễ kỷ niệm. Đồng chí đề nghị huyện từ nay đến ngày kỷ niệm cần rà lại chặt chẽ công tác tuyên truyền trực quan tránh để xảy ra sai sót; đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, nhất là trên mạng xã hội để lan tỏa, quảng bá hình ảnh, kết quả phát triển kinh tế - xã hội của huyện đã đạt được; chuẩn bị thông cáo báo chí phục vụ lễ kỷ niệm; nắm chắc tình hình dư luận xã hội, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, chuẩn bị chu đáo các phương án bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn để các hoạt động kỷ niệm được diễn ra thành công, tốt đẹp./.

Tin mới