Nhóm bạn trẻ thu gom phế liệu, mua xe đạp tặng học trò nghèo

(Baonghean.vn) - Với tâm nguyện góp một phần công sức của mình vào việc giúp đỡ những người kém may mắn trong xã hội, giúp họ vươn lên trong cuộc sống, đoàn viên, thanh niên xã Nghi Yên (Nghi Lộc) đã có “sáng kiến” thu gom phế liệu để gây quỹ từ thiện.

Đều đặn vào Thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần, 20 thành viên đội thanh niên tình nguyện xã Nghi Yên tỏa đi khắp nơi trên địa bàn thu gom phế liệu để gây quỹ từ thiện, một công việc quá quen thuộc đã duy trì hơn 1 năm nay. 

Thu gom phế liệu gây quỹ từ thiện của tuổi trẻ xã Nghi Yên (Nghi Lộc)
Thu gom phế liệu gây quỹ từ thiện của tuổi trẻ xã Nghi Yên (Nghi Lộc).

Bạn Ngô Thị Phương, thành viên đội tình nguyện chia sẻ: “Việc làm của chúng em vừa góp phần bảo vệ môi trường, vừa đóng góp một phần vào quỹ từ thiện. Với số tiền tích góp được từ việc bán phế liệu, chúng em lên danh sách rồi đến trao tận tay những gia đình khó khăn nhất trên địa bàn tỉnh. Vừa qua, CLB đã tích góp được 1,5 triệu đồng mua xe đạp tặng 1 em có hoàn cảnh khó khăn”.

Đội thanh niên tình nguyện xã Nghi Yên tặng quà gia đình khó khăn.
Đội thanh niên tình nguyện xã Nghi Yên tặng quà gia đình khó khăn.

Công việc vất vả nhưng với thanh niên tình nguyên đã lan tỏa tình yêu thương và kết nối cộng đồng. 1-2 triệu đồng cho mỗi đợt thu gom phế liệu hàng tuần, nhóm đã có một nguồn thu ổn định. Số tiền này, CLB sẽ ủng hộ người nghèo, bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn tại trên địa bàn.

Ban đầu, nhiều người dân tỏ ra ái ngại với công việc này của nhóm, nhưng dần về sau, càng có nhiều người mong muốn được đồng hành cùng việc làm ý nghĩa này.

Ủng hộ xây dựng mái ấm tình thương cho hộ nghèo.
Ủng hộ xây dựng mái ấm tình thương cho hộ nghèo.

Với người dân ở xã Nghi Yên (Nghi Lộc), khi hiểu rõ hành động, nghĩa cử cao đẹp của các sinh viên tình nguyện, họ đã chung tay quyên góp. Mỗi người góp một ít thời gian, công sức, nhờ vậy, phong trào làm từ thiện bằng cách thu gom  phế liệu đang ngày càng lan tỏa trong các chi đoàn trên địa bàn xã.

Những việc làm của tuổi trẻ xã Nghi Yên (Nghi Lộc) dù nhỏ bé, bình dị nhưng thiết thực và cao cả. Ở đó sáng lên tinh thần tình nguyện vì cộng đồng, thúc giục thanh niên vươn lên sống đẹp, sống có ích, biết yêu thương và có trách nhiệm với cộng đồng.

Hồng Vinh

Đài Nghi Lộc

TIN LIÊN QUAN

Tin mới