Nhóm Wagner của Nga tiến sâu vào Bakhmut, Ukraine áp đặt lệnh trừng phạt mới

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Lực lượng Wagner của Nga đã kiểm soát thêm hai khu vực ở thành phố Bakhmut. Ukraine áp đặt trừng phạt với 438 cá nhân và 254 doanh nghiệp Nga và Belarus.

Theo báo Guardian, trong ngày 15/4, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các thành viên của Tập đoàn quân sự Wagner đã kiểm soát thêm 2 khu vực ở ngoại ô phía Bắc và nam của thành phố Bakhmut.

Binh lính Ukraine ở gần thành phố Bakhmut. Ảnh: Reuters

Binh lính Ukraine ở gần thành phố Bakhmut. Ảnh: Reuters

"Các cuộc giao tranh khốc liệt vẫn đang diễn ra, đơn vị lính dù đang giúp chúng ta cầm chân lực lượng Ukraine ở rìa Bakhmut. Lực lượng bên trong thành phố của đối thủ đang cố tình phá hủy cơ sở hạ tầng trước khi rút lui để làm chậm bước tiến của Tập đoàn Wagner", Bộ Quốc phòng Nga thông báo.

Cũng theo Bộ Quốc phòng Nga, trong vòng 24 giờ qua, quân đội Nga ở Donetsk đã loại khỏi vòng chiến đấu 315 binh lính của Ukraine, 2 xe bọc thép và 2 pháo tự hành. Tại Luhansk, lực lượng Nga khiến Ukraine tổn thất thêm 60 binh lính, 2 khẩu pháo và 3 phương tiện cơ giới.

Ukraine áp đặt biện pháp trừng phạt mới

Theo hãng tin Anadolu, trong ngày 15/4, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã thông qua lệnh trừng phạt với 438 cá nhân và 254 doanh nghiệp của Nga và Belarus.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Pravda

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Pravda

Những cá nhân được thêm vào danh sách trừng phạt của Kiev có con gái Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu và Bộ trưởng Thể thao và Du lịch Belarus Sergei Kovalchuk. Ngoài ra, các công ty nổi tiếng của Nga như "Yandex" và "Rambler", "Intermeh" của Belarus cũng bị Ukraine trừng phạt.

Danh sách trừng phạt lần này do Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine đưa ra, có thời hạn 50 năm. Các biện pháp trừng phạt bao gồm: đóng băng tài sản, đình chỉ thực hiện các nghĩa vụ kinh tế-tài chính, chặn việc rút vốn khỏi Ukraine...

Brazil ủng hộ quan điểm của Trung Quốc về vấn đề Ukraine

Theo Reuters, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Brazil Lula da Silva mới đây đã có những thảo luận xung quanh vấn đề Ukraine.

Sau cuộc gặp tại Bắc Kinh, 2 nhà lãnh đạo thống nhất rằng đối thoại và đàm phán là cách duy nhất để chấm dứt xung đột, đồng thời kêu gọi các quốc gia khác thể hiện "vai trò xây dựng" trong việc tìm giải pháp chính trị cho vấn đề Ukraine.

"Brazil cho rằng đề xuất hòa bình của Trung Quốc thể hiện sự nghiêm túc trong việc tìm kiếm giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng Ukraine. Cộng đồng quốc tế cần thuyết phục Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Ukraine Zelensky rằng hòa bình mang lại lợi ích cho toàn thế giới", Tổng thống Brazil Lula da Silva nói.

Tin mới