Nô nức đi khai hội đền Pu Nhạ Thầu 2018

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, lễ hội đền Pu Nhạ Thầu, xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) chính thức khai mạc. Lễ hội diễn ra từ ngày 11 đến ngày 12/3 tức ngày 24 và 25 âm lịch.
Đông đảo người dân địa phương và du khách tham dự lễ hội đền Pu Nhạ Thầu 2018. Ảnh: Hồ Phương
Đông đảo người dân địa phương và du khách tham dự lễ hội đền Pu Nhạ Thầu 2018. Ảnh: Hồ Phương
Đền Pu Nhạ Thầu là ngôi đền linh thiêng và là điểm tựa về tín ngưỡng, tâm linh của đồng bào dân tộc trên địa bàn huyện Kỳ Sơn.
Đền thờ Đức Thánh Mẫu Thượng Ngàn và Đốc tướng Đoàn Nhữ Hài thời nhà Trần, là người đã có công lao to lớn bảo vệ giang sơn, bờ cỡi phía Tây Nam của đất nước.
Lễ rước trâu trong Lễ hội đền Pu Nhạ Thầu 2018. Ảnh: Hồ Phương
Lễ rước trâu trong Lễ hội đền Pu Nhạ Thầu 2018. Ảnh: Hồ Phương
Với những giá trị lịch sử tiêu biểu, Đền Pu Nhạ Thầu được UBND tỉnh Nghệ An xếp hạng là di tích lịch sử văn hóa vào năm 2009. Trong ngày khai hội diễn ra các nghi thức: lễ khai quang, lễ rước, tế trâu, lễ yết cáo, lễ đại tế và lễ tạ. Phần hội được tổ chức sôi nổi với các trò chơi dân gian như bắn nỏ, kéo co, tó mác lẹ, văn nghệ…
Tiết mục văn nghệ tại buổi khai mạc lễ hội đền. Ảnh: Hồ Phương
Tiết mục văn nghệ tại buổi khai mạc lễ hội đền. Ảnh: Hồ Phương
Được biết, sau khi lễ hội đền Pu Nhạ Thầu năm 2018 kết thúc, UBND huyện Kỳ Sơn sẽ triển khai thực hiện dự án trùng tu, tôn tạo, mở mang cảnh sắc di tích, tạo điểm nhấn văn hóa tâm linh của đền Pu Nhạ Thầu.
Một số hình ảnh trong buổi khai mạc lễ hội đền Pu Nhạ Thầu 2018:
Dự buổi lễ có đại biểu, lãnh đạo Huyện ủy, UBND, HĐND huyện Kỳ Sơn và lãnh đạo huyện Noọng Hét của nước bạn Lào. Ảnh: Hồ Phương
Dự buổi lễ có đại biểu, lãnh đạo Huyện ủy, UBND, HĐND huyện Kỳ Sơn và lãnh đạo huyện Noọng Hét của nước bạn Lào. Ảnh: Hồ Phương
Ông Nguyễn Thanh Hoàng, Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn đánh trống khai hội. Ảnh Hồ Phương
Ông Nguyễn Thanh Hoàng, Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn đánh trống khai hội. Ảnh Hồ Phương
Đại diện huyện Kỳ Sơn tặng cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia lễ hội. Ảnh: Hồ Phương
Đại diện huyện Kỳ Sơn tặng cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia lễ hội. Ảnh: Hồ Phương
Vui nhảy sạp tại lễ hội đền 2018. Ảnh: Hồ Phương
Vui nhảy sạp tại lễ hội đền 2018. Ảnh: Hồ Phương
Không gian đặc sắc trong lễ hội đền Pu Nhạ Thầu ở huyện Kỳ Sơn. Ảnh: Hồ Phương
Không gian đặc sắc trong lễ hội đền Pu Nhạ Thầu ở huyện Kỳ Sơn. Ảnh: Hồ Phương
Cuối buổi lễ khai mạc là lễ cúng ở thượng đền do các thầy mo thực hiện. Ảnh: Hồ Phương
Lễ cúng ở thượng đền do các thầy mo thực hiện. Ảnh: Hồ Phương

Tin mới