Nông dân xuống đồng vớt bèo cứu lúa sau mưa lũ

(Baonghean.vn) - Trên các cánh đồng thuộc các xã Long Thành, Bảo Thành, Xuân Thành… (huyện Yên Thành), người dân phải dầm dưới nước vớt bèo, bắt ốc bươu vàng và khơi thông các cống rãnh… để cứu lúa.
Hàng trăm ha lúa bị bèo bao vây. Ảnh: Xuân Thủy
Hàng trăm ha lúa bị bèo bao vây. Ảnh: Xuân Thủy
Bà Nguyễn Thị Nguyệt (trú ở xóm Bắc Yên, xã Long Thành) cho biết: Toàn bộ diện tích lúa của gia đình trong giai đoạn làm đòng nhưng bị ngập nhiều ngày liền, bèo đầy ruộng, ốc bươu vàng bám đầy. Mấy ngày ni, huy động cả nhà đi vớt bèo, bắt ốc, tháo nước. Hy vọng là cứu được lúa, vớt vát được chừng nào hay chừng đó”.
Người dân dùng cào, rổ vớt bèo cứu lúa. Ảnh: Xuân Thủy
Người dân dùng cào, rổ vớt bèo cứu lúa. Ảnh: Xuân Thủy

Dù trời vẫn mưa nặng hạt nhưng người dân phải chấp nhận mình trần, ngâm nước dùng sào dài gạt, dồn bèo về một phía, sau đó lấy cào cán dài hoặc rổ để vớt bèo lên bờ. Đối với ốc bươu vàng, phải dùng tay bắt thủ công, đào hố chôn ngay trên bờ ruộng hoặc đem về làm thức ăn cho gia súc. Không chỉ bèo, ốc bươu mà nước lũ tràn về kéo theo vô số rác rưởi, củi khô và cả những cây chuối gãy đổ khiến lúa hư hại nhiều.

Ông Nguyễn Văn Dương - Trưởng phòng NN&PTNT huyện Yên Thành cho biết: “So với các năm, năm nay Yên Thành bị thiệt hại nặng nề nhất. Mưa lớn từ nhiều ngày qua kèm theo nước lũ từ đầu nguồn đổ về gây ngập gần 5.200 ha lúa, 200 ha hoa màu ở các xã vùng sâu trũng huyện Yên Thành.

Trưởng phòng Nông nghiệp huyện trực tiếp hướng dẫn bà con khắc phục hậu quả. Ảnh: Xuân Thủy
Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện trực tiếp xuống đồng hướng dẫn bà con khắc phục hậu quả. Ảnh: Xuân Thủy
Lúa đang thời kỳ trổ đòng, ngâm nước nhiều ngày nên nguy cơ mất trắng cao. Chính quyền huyện đã trực tiếp xuống đồng hướng dẫn bà con khắc phục hậu quả. Sau hơn 1 ngày tập trung cứu lúa, gần 200ha lúa đã được vớt sạch bèo, ốc bươu vàng. Giờ chờ nước rút để cấy dặm, chăm bón để cây lúa phục hồi”.

Tin mới