Ông Zelensky: Thành công của Ukraine ở Biển Đen sẽ được ghi trong sách giáo khoa lịch sử

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) -Trong phát biểu gần đây, Tổng thống Volodymyr Zelensky tự hào nói: “Thành công của Ukraine trong trận chiến Biển Đen là điều sẽ được ghi trong sách giáo khoa lịch sử”.

Ở Ukraine nói về khả năng tự lo

“Thế giới hiện đại nhanh chóng quen với thành công” - ông Zelensky tuyên bố, đồng thời phàn nàn thành tích của quân đội Ukraine “được coi là điều hiển nhiên”. Bình luận của ông Zelensky được đưa ra khi chính quyền Biden đang tìm kiếm sự chấp thuận của Quốc hội đối với gói viện trợ trị giá 106 tỷ USD, bao gồm hỗ trợ cho cả Israel và Ukraine. Nhưng một số đảng viên Cộng hòa phản đối việc gửi thêm viện trợ cho Ukraine.

anh 1 (1).jpg
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Bloomberg

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd J. Austin hôm thứ Ba đã cảnh báo các thượng nghị sĩ Mỹ rằng nếu họ cắt tài trợ cho Ukraine, như một số đảng viên Cộng hòa tuyên bố sẽ làm, thì Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ giành chiến thắng trong cuộc chiến.

Giới phân tích nhận định với tốc độ tăng trưởng sản xuất quân sự hiện nay như ở Nga, nước này có thể sẽ đạt được thêm nhiều lợi thế trên chiến trường trong những tháng tới. Theo các quan chức Ukraine, đó là lý do tại sao chính sách hỗ trợ liên tục từ các đồng minh như Mỹ- quốc gia ủng hộ quân sự lớn nhất của Kiev - là rất quan trọng. Ông Oleksiy Danilov, người đứng đầu Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine, nhấn mạnh: “Nếu chúng ta tiếp tục hoạt động hợp tác chung, chúng ta sẽ giành chiến thắng... Nếu bạn để chúng tôi tự lo liệu thì sẽ khó khăn hơn nhiều cho chúng tôi".

Tổng thống Zelensky trong những tuần gần đây cũng nhận ra nguy cơ thế giới chuyển hướng chú ý khỏi vấn đề Ukraine. Trong bài phát biểu hàng đêm của mình, ông lưu ý các lực lượng của Ukraine đã đẩy Hạm đội Biển Đen của Nga ra khỏi bờ biển phía Tây Ukraine và buộc một số tàu phải di dời khỏi bán đảo Crimea. Điều đó đã hạn chế khả năng Moskva sử dụng tàu của mình để tấn công Ukraine và giúp Kiev đảm bảo tuyến đường vận chuyển để xuất khẩu ngũ cốc.

Ông Zelensky tự hào: “Thành công của Ukraine trong trận chiến Biển Đen là điều sẽ được ghi trong sách giáo khoa lịch sử”. Tuy nhiên, không giấu nổi sự thất vọng, nhà lãnh đạo Ukraine thừa nhận: “Bây giờ vấn đề này không còn được thảo luận thường xuyên nữa”.

Phía Nga tuyên bố mạnh mẽ

Trong khi đó, về phần mình, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu ngày 1/11 tuyên bố, toàn bộ phi đội máy bay chiến đấu F-16 mà các nước phương Tây cam kết tài trợ cho Kiev có thể bị tiêu diệt trong vòng chưa đầy 3 tuần. Tuyên bố được đưa ra dựa trên tỷ lệ thành công cao mà lực lượng phòng không Nga thể hiện trong việc bắn hạ máy bay quân sự Ukraine vào tháng trước.

Phát biểu tại cuộc họp trực tuyến tại Bộ Quốc phòng Nga, ông Shoigu ca ngợi lực lượng Nga đã thực hiện hơn 1.400 vụ đánh chặn thành công trong tháng 10. Ông cho biết con số này bao gồm 37 máy bay Ukraine, gần gấp đôi số lượng F-16 mà các quốc gia nước ngoài định tặng cho Kiev. Ngoài ra, các mục tiêu bị bắn rơi còn 6 tên lửa đạn đạo chiến thuật ATACMS. Bộ trưởng Shoigu tin tưởng: “Nếu lực lượng phòng không của chúng ta hoạt động theo cách này, (phi đội F16) chỉ có thể hoạt động trong khoảng 20 ngày”.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, các máy bay mà lực lượng Nga bắn hạ vào tháng trước chủ yếu là những chiếc MiG-29 và Su-25 do Liên Xô thiết kế. Ông Shoigu trước đây tuyên bố quân đội Nga đã sử dụng “các tổ hợp mới” để cải thiện khả năng đánh chặn.

anh 2.jpg
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu. Ảnh: Sputnik

Một nguồn tin được hãng thông tấn TASS trích dẫn cho hay, Nga đã sử dụng máy bay radar trên không A-50 để phát hiện các mục tiêu của Ukraine sớm hơn và ở độ cao thấp hơn. Các cuộc tấn công thành công là nhờ tên lửa phòng không tầm xa bắn từ bệ phóng S-400, được trang bị đầu đạn mới và được dẫn đường bằng dữ liệu từ radar trên không.
Ngoài ra, Bộ trưởng Shoigu khẳng định những nỗ lực của Kiev nhằm tiến quân ở tiền tuyến vẫn không có kết quả và dẫn đến tổn thất nặng nề trên chiến trường, cũng như tinh thần suy giảm của quân đội Ukraine. “Mặc dù được NATO cung cấp các loại vũ khí mới, chính quyền Kiev vẫn đang thua cuộc. Các lực lượng Nga tiếp tục tiến hành phòng thủ tích cực, gây ra thiệt hại (cho đối phương) một cách hiệu quả”, Bộ trưởng nói trong cuộc họp Chính phủ hôm thứ Tư./.

Tin mới