Phát triển kính Google cho trẻ tự kỷ

Nhóm chuyên gia ở ĐH Stanford University (SU) vừa phát triển thành công một phần mềm nhận dạng khuôn mặt người chạy trên kính Google Glass.

Kính google dùng cho trẻ tự kỷ
Kính google dùng cho trẻ tự kỷ

Thiết bị được các nhà khoa học gọi là kính tự kỷ (autism glass), hiện đang trong giai đoạn thí nghiệm, có thể ghi lại và phân tích khuôn mặt con người trong thời gian thực để giúp trẻ thể hiện cảm xúc trong khi giao tiếp và cuối cùng giúp trẻ cải thiện khả năng đọc và kỹ năng giao tiếp xã hội.

n
Trẻ tự kỷ thường gặp khó khăn trong giao tiếp và kỹ nămg xã hội (ảnh minh hoạ)

Dennis Wall - người chỉ đạo nghiên cứu tại SU cho hay, kính và công nghệ mang trên người sẽ là những công cụ đắc lực cho ngành y trong tương lai. Đặc biệt, giúp con người quản lý và chẩn đoán rối loạn thần kinh, tự kỷ được tốt hơn. Nó thay dần các phương pháp trị liệu truyền thống, sử dụng thủ thuật Flashcards (thẻ mang thông tin) hiện có. Kính tự kỷ có thể cung cấp một liệu pháp hợp lý, thuận tiện hơn cho các gia đình khi chăm sóc trẻ tại gia.

Theo SK&ĐS

TIN LIÊN QUAN

Tin mới