Phụ nữ thủ đô 'đồng hành cùng phụ nữ biên cương' Nghệ An

(Baonghean.vn) - Đây là hoạt động triển khai chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phối hợp triển khai.
Hội
Hội LHPN thành phố Hà Nội thăm, tặng quà cán bộ, chiến sỹ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh. Ảnh: CTV

Trong 2 ngày 20 và 21/5, đoàn công tác của Hội LHPN thành phố Hà Nội do bà Nguyễn Thị Thu Thủy - Phó Chủ tịch Thường trực Hội làm trưởng đoàn đã đến thăm và tặng quà phụ nữ nghèo huyện Kỳ Sơn. 

Cùng tham gia với đoàn Hà Nội, về phía tỉnh có bà Nguyễn Thị Quỳnh Hoa - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nghệ An.

Theo đó, trong khuôn khổ chương trình làm việc tại Nghệ An, đoàn công tác của Hội LHPN thành phố Hà Nội đã có cuộc làm việc với Hội LHPN tỉnh Nghệ An để trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động hội và phong trào phụ nữ giữa hai địa phương.

Tặng quà cho cấp ủy, chính quyền xã Na Loi
Hội LHPN thành phố Hà Nội tặng quà cho cấp ủy, chính quyền xã Na Loi. Ảnh: CTV

Đoàn cũng đến thăm, tặng quà cán bộ, chiến sỹ cơ quan Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh. Tại đây, đoàn đã nắm bắt được một số tình hình khu vực biên giới của tỉnh Nghệ An với chiều dài đường biên 468,281km, tiếp giáp 3 tỉnh Xiêng Khoảng, Hủa Phăn và BoLyKhămXay của nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

Cùng với thực hiện nhiệm vụ chính trị bảo vệ, giữ gìn an ninh biên giới quốc gia, thời gian qua, Bộ đội Biên phòng Nghệ An cũng đã tích cực vào cuộc, tham gia có hiệu quả các nhiệm vụ xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có nhiều hoạt động chăm lo, hướng đến phụ nữ và trẻ em.

Hội LHPN thành phố Hà Nội trao hỗ trợ kinh phí xây dựng công trình vệ sinh cho phụ nữ nghèo xã Na Loi. Ảnh CTV
Hội LHPN thành phố Hà Nội trao hỗ trợ mô hình sinh kế “nuôi bò sinh sản” cho 5 phụ nữ nghèo tại xã Na Loi. Ảnh: CTV

Đoàn công tác của Hội LHPN thành phố Hà Nội cùng với Hội LHPN tỉnh cũng đã trực tiếp thăm, tặng quà cho cấp ủy, chính quyền và phụ nữ nghèo tại 2 xã Na Loi và xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn.

Cụ thể, tại xã Na Loi, ngoài tặng quà cho cấp ủy, chính quyền và Đồn biên phòng, Hội LHPN thành phố Hà Nội đã trao hỗ trợ mô hình sinh kế “nuôi bò sinh sản” cho 5 phụ nữ nghèo, trị giá 10 triệu đồng/mô hình; tặng 20 suất quà cho phụ nữ nghèo.

Hội LHPN tỉnh Nghệ An trao tặng bộ máy tính và máy in cho Hội LHPN xã Na Loi. Ảnh CTV
Hội LHPN tỉnh Nghệ An trao tặng bộ máy tính và máy in cho Hội LHPN xã Na Loi. Ảnh: CTV

Tại xã Nậm Cắn, Hội LHPN thành phố Hà Nội trao quà  cho cấp ủy, chính quyền xã và đồn biên phòng; trao hỗ trợ kinh phí 50 triệu đồng xây dựng “Mái ấm tình thương” cho chị La Thị Nô ở bản Noọng Dẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, chồng mất, một mình chị nuôi 2 con nhỏ.

Hội LHPN thành phố Hà Nội cũng đã trao hỗ trợ kinh phí xây dựng công trình vệ sinh cho 5 hộ hội viên phụ nữ nghèo, trị giá 10 triệu đồng/công trình; trao tặng 20 suất quà cho hội viên phụ nữ nghèo của xã.

trao tặng quà cho phụ nữ xã Nậm Cắn
Hội LHPN thành phố Hà Nội trao tặng quà cho phụ nữ nghèo xã Nậm Cắn. Ảnh: CTV

Dịp này, Hội LHPN tỉnh cũng đã tặng quà 2 đồn Biên phòng và Nậm Cắn; trao tặng 2 bộ máy tính, máy in cho Hội LHPN 2 xã Na Loi, Nậm Cắn. 

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh trao tặng máy lọc nước cho Hội LHPN xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn.
Bộ
Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh trao tặng máy lọc nước cho Hội LHPN xã Nậm Cắn. Ảnh: CTV

Tin mới