Romania kêu gọi chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc chiến tiềm tàng với Nga

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Quốc phòng Romania cho biết, nước này chưa sẵn sàng cho một cuộc chiến tiềm tàng với Nga. Theo ông, hành động của Moskva trong thời gian tới có thể khiến căng thẳng leo thang hơn nữa trong khu vực.

smartselect-20240203-062120-chrome-4005.jpg
Tướng Gheorghita Vlad - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Romania. Ảnh: AP

Theo hãng tin RT ngày 3/2, tướng Gheorghita Vlad - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Romania cho biết, nước này phải khẩn trương chuẩn bị cho một cuộc chiến có thể xảy ra với Nga. Đồng thời, tướng Vlad đưa ra cảnh báo về tình trạng không đạt yêu cầu của quân đội Romania và kêu gọi hành động ngay lập tức.

"Người dân Romania, cũng như toàn bộ người dân của Liên minh châu Âu nên lo ngại" - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Romania nhấn mạnh trong cuộc phỏng vấn gần đây với Europa Libera Romania.

Theo tướng Vlad, Romania hiện chưa sẵn sàng cho một cuộc chiến tiềm tàng với Nga. Tuy nhiên, nếu Moskva có thể chiếm ưu thế trước Lực lượng Vũ trang Ukraine, Moldova có thể trở thành "mục tiêu" mới khiến tình hình trong khu vực trở nên trầm trọng hơn.

Bộ trưởng Quốc phòng Romania kêu gọi huấn luyện quân sự trên cơ sở tự nguyện cho nam và nữ dưới 35 tuổi; đồng thời cho rằng, việc bãi bỏ nghĩa vụ quân sự bắt buộc ở nước này đã dẫn đến thực tế là mức độ sẵn sàng chiến đấu của quân đội quốc gia hiện khá thấp.

Ngoài ra, Bộ trưởng Vlad kêu gọi cải cách pháp lý cho phép bảo vệ trước máy bay không người lái của Nga. Theo vị tướng này, mảnh vỡ của một trong số UAV của Nga đã rơi ở Romania vào tháng 9/2023 và chiếc UAV này không thể bị bắn hạ vì luật pháp hiện hành của Romania không cho phép làm điều đó.

"Chúng tôi không có hệ thống chiến đấu" - Bộ trưởng Quốc phòng Romania cho biết.

Lời kêu gọi hành động của Bộ trưởng Quốc phòng Romania lặp lại những cảnh báo tương tự gần đây từ các nhà lãnh đạo và quan chức quân sự phương Tây khác, như Tổng Tư lệnh quân đội Anh Patrick Sander tuần trước kêu gọi chính quyền Anh "huy động toàn dân" chuẩn bị cho một cuộc chiến có thể xảy ra với Nga.

Bộ trưởng Quốc phòng Romania cho rằng, Nga đã trở thành một "thách thức đối với toàn bộ trật tự thế giới và cộng đồng dân chủ". Tướng Vlad nhấn mạnh rằng, theo quan điểm của ông, Moskva đang thực sự tiến hành chiến tranh "với thế giới dân chủ".

Về phía Nga, Ngoại trưởng Sergei Lavrov gọi bất kỳ tuyên bố nào cho thấy lực lượng Nga đang lên kế hoạch tấn công lãnh thổ của các quốc gia châu Âu khác là "vô lý". Trong khi, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh rằng, "NATO là một công cụ đối đầu"./.

Tin mới