Sạt lở núi, nhiều tuyến đường liên xã ở miền Tây Nghệ An bị vùi lấp

(Baonghean.vn) - Sau cơn bão số 3, những cơn mưa lớn tiếp tục trút xuống khiến nhiều con đường liên xã ở vùng cao Tương Dương, Kỳ Sơn bị vùi lấp trong đất đá ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.
Từ nhiều ngày nay, khu vực miền Tây Nghệ An tiếp tục có mưa to khiến những con đường liên xã trước đó vốn đã bị sạt lở do ảnh hưởng của cơn bão số 3 nay lại càng hư hại nghiêm trọng hơn. Ảnh: Đào Thọ
Từ nhiều ngày nay, khu vực miền Tây Nghệ An tiếp tục có mưa to khiến những con đường liên xã trước đó vốn đã bị sạt lở do ảnh hưởng của cơn bão số 3 nay lại càng hư hại nghiêm trọng hơn. Ảnh: Đào Thọ
Trên tuyến đường từ thị trấn Mường Xén (Kỳ Sơn) vào xã Tây Sơn xuất hiện hơn chục điểm sạt lở lớn nhỏ khiến giao thông đi lại khó khăn. Ảnh: Đào Thọ
Trên tuyến đường từ thị trấn Mường Xén (Kỳ Sơn) vào xã Tây Sơn xuất hiện hơn chục điểm sạt lở lớn nhỏ khiến giao thông đi lại khó khăn. Ảnh: Đào Thọ
Nước chảy từ núi xuống băng qua đường khiến đường bị hư hại nghiêm trọng. Ảnh: Đào Thọ
Nước chảy từ núi xuống tràn qua đường gây xói lở nghiêm trọng. Ảnh: Đào Thọ
Kèm theo đó là bùn nhão chảy tràn lênh láng khắp nơi. Ảnh: Đào Thọ
Kèm theo đó là bùn nhão lênh láng khắp nơi. Ảnh: Đào Thọ
Một chiếc cột điện bị núi sạt xuống xô đổ nghiêng. Ảnh: Đào Thọ
Một chiếc cột điện bị đất đá xô đổ nghiêng bên đường. Ảnh: Đào Thọ
Tại xã Yên Hòa (Tương Dương), nhiều đoạn đường vẫn ngập chìm trong nước do mưa lớn. Ảnh: Hồ Phương
Tại xã Yên Hòa (Tương Dương), nhiều đoạn đường vẫn ngập chìm trong nước do mưa lớn. Ảnh: Hồ Phương
Trên quốc lộ 48 đoạn qua bản Cành (xã Yên Thắng) và bản TamHương (xã Tam Quang) đất đá tuôn xuống gây hư hại nặng. Ảnh: Hồ Phương
Trên Quốc lộ 48 đoạn qua bản Cành (xã Yên Thắng) và bản Tam Hương (xã Tam Quang) đất đá tuôn xuống gây hư hại nặng. Ảnh: Hồ Phương
Cây cối cùng đất đá dồn xuống đường tắc nghẽn. Ảnh: Hồ Phương
Cây cối cùng đất đá dồn xuống đường gây tắc nghẽn. Ảnh: Hồ Phương
Tuyến đường Yên Na đi Hữu Khuông đoạn qua xã Yên Tĩnh hầu như bị lấp hoàn toàn. Ảnh: Hồ Phương
Tuyến đường Yên Na đi Hữu Khuông đoạn qua xã Yên Tĩnh có những đoạn bị "xóa sổ". Ảnh: Hồ Phương
Người đi bộ cũng phải rất vất vả mới len qua được điểm sạt lở này. Ông Nguyễn Văn Thắng, trg phòng Kinh tế hạ tầng huyện TD cho biết. Ảnh hưởng của cơn bão số 3 và những trận mưa lớn gần đây khiến rất nhiều tuyến đường trên địa bàn huyện TD sạt lở nặng. Tuyến Yên Tĩnh _ Hữu Khuông sạt lở gây tắc hoàn toàn. Tuyến Xốp Mạt _ Chăm Puông, tuyến Lưu Kiền _ Na Ngoi... sạt lở lớn. Phía huyện đã ra soát và báo cáo lên cấp trên và chờ ý kiến chỉ đạo. Ảnh: Hồ Phương
Người đi bộ cũng phải rất vất vả mới len qua được điểm sạt lở này. Ông Nguyễn Văn Thắng - Trưởng phòng Kinh tế hạ tầng huyện Tương Dương cho biết: Ảnh hưởng của cơn bão số 3 và những trận mưa lớn gần đây khiến rất nhiều tuyến đường trên địa bàn huyện Tương Dương sạt lở nặng. Tuyến Yên Tĩnh - Hữu Khuông bị ách tắc hoàn toàn. Tuyến Xốp Mạt - Chăm Puông, tuyến Lưu Kiền - Na Ngoi... sạt lở lớn. Phía huyện đã rà soát và báo cáo lên cấp trên có hướng khắc phục, xử lý. Ảnh: Hồ Phương

Tin mới