'Shipper áo xanh' miễn phí ở vùng dịch Quỳnh Lưu

(Baonghean.vn) -Các cơ sở đoàn trên địa bàn toàn huyện đã thành lập nhiều đội hình “Shipper áo xanh” để tình nguyện vận chuyển hàng hóa, nhu yếu phẩm thiết yếu, đảm bảo cuộc sống cho người dân trong khu vực bị phong tỏa, khu cách ly.
Trước chiều hướng dịch bệnh Covid – 19 diễn biến phức tạp, số ca bệnh tăng nhanh và toàn huyện Quỳnh Lưu đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, do vậy các cơ sở đoàn trên địa bàn toàn huyện đã thành lập nhiều đội hình “Shipper áo xanh” để tình nguyện vận chuyển hàng hóa, nhu yếu phẩm thiết yếu, đảm bảo cuộc sống cho người dân trong khu vực bị phong tỏa, khu cách ly và lực lượng làm nhiệm vụ phòng, chống dịch.
Trước chiều hướng dịch bệnh Covid - 19 diễn biến phức tạp, số ca bệnh tăng nhanh, toàn huyện Quỳnh Lưu đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, do vậy các cơ sở đoàn trên địa bàn huyện đã thành lập nhiều đội hình “Shipper áo xanh” để tình nguyện vận chuyển hàng hóa, nhu yếu phẩm thiết yếu, nhằm đảm bảo cuộc sống cho người dân trong khu vực bị phong tỏa, khu cách ly và lực lượng làm nhiệm vụ phòng, chống dịch. Ảnh: Hồng Diện
Tại xã Tiến Thủy, tổ chức đoàn thanh niên đã thành lập 4 đội Shipper, với 20 tình nguyện viên tham gia. Chị Hồ Thị Sim - Bí thư đoàn thanh niên xã Tiến Thủy cho biết: Mỗi ngày bắt đầu từ 6h sáng đến 18h chiều, các tình nguyện viên đều có mặt tại các điểm phong tỏa của thôn Tiến Mỹ do có ca mắc Covid – 19 và các điểm chốt trên phạm vi toàn xã để nhận giao hàng đến tận ngõ từng gia đình và đồng thời nhận tiền, nhận phiếu đi mua những mặt hàng như thực phẩm, thuốc uống, đồ dùng sinh hoạt giúp bà con.
Tại xã Tiến Thủy, tổ chức đoàn thanh niên đã thành lập 4 đội Shipper, với 20 tình nguyện viên tham gia. Chị Hồ Thị Sim - Bí thư đoàn thanh niên xã Tiến Thủy cho biết: Mỗi ngày bắt đầu từ 6h sáng đến 18h chiều, các tình nguyện viên đều có mặt tại các điểm phong tỏa của thôn Tiến Mỹ do có ca mắc Covid -19 và các điểm chốt trên phạm vi toàn xã để nhận giao hàng đến tận ngõ từng gia đình và đồng thời nhận tiền, nhận phiếu đi mua những mặt hàng như thực phẩm, thuốc uống, đồ dùng sinh hoạt giúp bà con.Ảnh: Hồng Diện
 Khi tham gia vào đội hình Shipper, mỗi đoàn viên đều luôn phải đeo găng ty y tế, khẩu trang và luôn tuân thủ nguyên tắc 5K của Bộ y tế khi mua hàng, giao hàng, tiếp xúc với người bán hàng, đảm bảo an toàn trong công tác phòng dịch.
Khi tham gia vào đội hình Shipper, mỗi đoàn viên đều luôn phải đeo găng tay y tế, khẩu trang và luôn tuân thủ nguyên tắc 5K của Bộ Y tế khi mua hàng, giao hàng, tiếp xúc với người bán hàng, đảm bảo an toàn trong công tác phòng dịch. Ảnh: Hồng Diện
Chị Hồ Thị Thủy Tiên - Tình nguyện viên Đội Shipper ở xã Tiến Thủy chia sẻ: ship hàng và nhu yếu phẩm cho nhân dân vùng phong tỏa  là một hoạt động rất ý nghĩa, cần thiết trong thời điểm hiện nay, vì vậy mỗi bạn đoàn viên đều rất hăng hái, nhiệt tình, quên hết mệt nhọc khi thực hiện nhiệm vụ.
Chị Hồ Thị Thủy Tiên - Tình nguyện viên Đội Shipper ở xã Tiến Thủy chia sẻ: "Ship hàng và nhu yếu phẩm cho nhân dân vùng phong tỏa là một hoạt động rất ý nghĩa, cần thiết trong thời điểm hiện nay, vì vậy mỗi bạn đoàn viên đều rất hăng hái, nhiệt tình, quên hết mệt nhọc khi thực hiện nhiệm vụ". Ảnh: Hồng Diện
 Còn tại xã Sơn Hải, để chung tay cùng địa phương thực hiện tốt Chỉ thị 16 thì đoàn xã đã có 12 đoàn viên đăng ký vào đội “Shipper áo xanh” tham gia chia cơm và ship các suất ăn trưa, tối, đồ uống, vật dụng cần thiết cho lực lượng làm nhiệm vụ trực chốt kiểm soát dịch bệnh và người dân ở các khu cách ly tập trung
Còn tại xã Sơn Hải, để chung tay cùng địa phương thực hiện tốt Chỉ thị 16 thì đoàn xã đã có 12 đoàn viên đăng ký vào đội “Shipper áo xanh” tham gia chia cơm và ship các suất ăn trưa, tối, đồ uống, vật dụng cần thiết cho lực lượng làm nhiệm vụ trực chốt kiểm soát dịch bệnh và người dân ở các khu cách ly tập trung. Ảnh: Hồng Diện
Đối với những gia đình có người thân cách ly tại nhà, khi có nhu cầu cần mua đồ dùng, nhu yếu phẩm thì sẽ điện về số điện thoại mà đoàn xã đăng công khai trên trang mạng xã hội chính thức của tổ chức. Sau đó, thành viên của đội sẽ đến hỗ trợ kịp thời
Đối với những gia đình có người thân cách ly tại nhà, khi có nhu cầu cần mua đồ dùng, nhu yếu phẩm thì sẽ liên lạc về số điện thoại mà đoàn xã đăng công khai trên trang mạng xã hội. Sau đó, thành viên của đội sẽ đến hỗ trợ kịp thời. Ảnh: Hồng Diện
Bên cạnh đó, đội này còn nắm bắt thông tin những hộ già yếu, có trẻ nhỏ gặp khó khăn khi đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thỉ 16 để báo về cho chính quyền địa phương có phương án giúp đỡ. Ngoài ra, đoàn xã Sơn Hải còn có 24 đoàn viên đăng ký vào đội “Thanh niên xung kích” thường xuyên thực hiện nhiệm vụ trực các chốt kiểm soát dịch bệnh.
Bên cạnh đó, đội này còn nắm bắt thông tin những hộ già yếu, có trẻ nhỏ gặp khó khăn khi đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thỉ 16 để báo về cho chính quyền địa phương có phương án giúp đỡ. Ngoài ra, đoàn xã Sơn Hải còn có 24 đoàn viên đăng ký vào đội “Thanh niên xung kích” thường xuyên thực hiện nhiệm vụ trực các chốt kiểm soát dịch bệnh. Ảnh: Hồng Diện
 “Phương châm hoạt động của đội Shipper xanh là nhanh, hiệu quả để đáp ứng nhanh nhu cầu, sự hài lòng của người dân trong quá trình đội hoạt động và phải đảm bảo an toàn cho cả đội Shipper và cũng như không để dịch bệnh lây lan trong quá trình Shipper di chuyển.” Chị Trần Thị Yến - Bí thư đoàn thanh niên xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu cho biết thêm.
“Nhanh, hiệu quả, đáp ứng nhu cầu, sự hài lòng của người dân trong quá trình hoạt động nhưng phải đảm bảo an toàn cho cả Shipper, lẫn người dân là yêu cầu tiên quyết trong hoạt động của đội” Chị Trần Thị Yến - Bí thư đoàn thanh niên xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu cho biết thêm. Ảnh: Hồng Diện
Hiện tại, huyện Quỳnh Lưu có trên 130 đội, với hơn 600 tình nguyện viên tham gia. Ngoài việc giao nhận hàng thực phẩm thiết yếu, tham gia giúp đỡ các tổ chức nấu ăn cho người dân cách ly, lực lượng làm nhiệm vụ  thì đội còn vận chuyển và bán sản phẩm từ trồng trọt, chăn nuôi của bà con trong địa bàn; đồng thời, kết nối với các đoàn xã giáp ranh để tiêu thụ nông sản cho các gia đình trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội. Đội Shipper sẽ hoạt động cho đến khi Quỳnh Lưu khống chế được dịch bệnh trên toàn huyện.
Hiện tại, huyện Quỳnh Lưu có trên 130 đội, với hơn 600 tình nguyện viên tham gia. Ngoài việc giao nhận hàng thực phẩm thiết yếu, tham gia giúp đỡ các tổ chức nấu ăn cho người dân cách ly, lực lượng làm nhiệm vụ thì đội còn vận chuyển và bán sản phẩm từ trồng trọt, chăn nuôi của bà con trên địa bàn; đồng thời, kết nối với các đoàn xã giáp ranh để tiêu thụ nông sản cho các gia đình trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội. Đội Shipper sẽ hoạt động cho đến khi Quỳnh Lưu khống chế được dịch bệnh trên toàn huyện. Ảnh: Hồng Diện
 Anh Nguyễn Hữu Công - Phó bí thư Huyện đoàn Quỳnh Lưu cho biết: Bên cạnh các hoạt động tình nguyện tại chỗ thì thời gian qua, huyện đoàn Quỳnh Lưu đã kêu gọi các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm hỗ trợ nhiều phần quà, nhu yếu phẩm, dụng cụ y tế để trao tặng cho những hộ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và cho lực lượng làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid – 19, người dân trong khu cách ly, phong tỏa trên toàn huyện. Qua đó, góp phần chung tay với cấp ủy, chính quyền sớm đẩy lùi dịch bệnh, đưa cuộc sống bình yên sớm trở lại với nhân dân.
Anh Nguyễn Hữu Công - Phó Bí thư Huyện đoàn Quỳnh Lưu cho biết: Bên cạnh các hoạt động tình nguyện tại chỗ thì thời gian qua, huyện đoàn Quỳnh Lưu đã kêu gọi các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm hỗ trợ nhiều phần quà, nhu yếu phẩm, dụng cụ y tế để trao tặng cho những hộ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và cho lực lượng làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid -19, người dân trong khu cách ly, phong tỏa trên toàn huyện. Qua đó, góp phần chung tay với cấp ủy, chính quyền sớm đẩy lùi dịch bệnh. Ảnh: Hồng Diện

Tin mới