"Sửa" lòng tự trọng

(Baonghean) - Đã có Thông báo của Ban bí thư về việc đảng viên không được sửa tuổi. Nhưng còn một cái nữa phải sửa, đó là "sửa" lòng tự trọng cho những cán bộ, đảng viên "chạy tuổi". 

 - Tuổi của ông trong lý lịch có chính xác không?

- Chính xác 100%. Mà sao hôm nay ông hỏi gì lạ vậy?

- Tôi hỏi vậy là vì Ban bí thư vừa có Thông báo từ nay không điều chỉnh tuổi của đảng viên, lý lịch khi kết nạp Đảng khai như thế nào thì cứ y nguyên như thế. Nếu ông không sửa tuổi trong lý lịch chứng tỏ ông biết tự trọng.

- Chuyện tuổi tác liên quan gì đến lòng tự trọng?

- Lẽ nào ông không biết nhiều cán bộ, đảng viên có chức quyền đã chạy chọt sửa lại tuổi để “trẻ hóa” với nhiều mục đích: được đưa vào quy hoạch cán bộ, kéo dài thời gian tham gia cấp ủy, được tiếp tục làm lãnh đạo đến hết nhiệm kỳ, lùi thời gian về hưu để tiếp tục giữ chức.

- Lý lịch cán bộ rõ ràng giấy trắng mực đen có dấu son đỏ chót, muốn sửa tuổi đâu có dễ.

- Không ai dại dột sửa chữa hồ sơ gốc, mà tìm lý do để khai lại tuổi.

- Cụ thể là những lý do gì?

- Nhiều lý do lắm. Nào bố mẹ khai sinh tăng tuổi để đi học sớm, nào xung phong đi bộ đội phải khai tăng tuổi mới được nhập ngũ, nào đi làm cho cơ quan nhà nước phải khai tăng tuổi để được vào biên chế, nào lấy vợ sớm nên phải khai tăng tuổi để đăng ký kết hôn.

Trước mỗi kỳ đại hội, bầu cử, lại có dư luận về chuyện
Trước mỗi kỳ đại hội, bầu cử, lại có dư luận về chuyện "chạy tuổi". (Theo Dantri/TTX VN).

- Thế mới có chuyện “chạy tuổi”. Khi những người làm tổ chức và cán bộ “chạy tuổi” thông đồng với nhau vì lợi ích nhóm thì mọi lý do sửa tuổi đều hợp lý, hồ sơ  cất kín trong tủ nào ai biết được.- Không lẽ những lý do đơn giản đó dễ dàng được chấp nhận?

- Bây giờ ông nói tôi mới hiểu. Có quan chức về hưu tuyên bố rằng chưa đến 60 tuổi nhưng vài năm sau thấy tổ chức mừng thọ 70. Có cán bộ tính thời gian công tác để nghỉ hưu thì đi làm khi mới hơn 10 tuổi. Có người nói rằng, muốn biết tuổi chính xác của một quan chức về hưu thì hãy chờ khi ông ấy “quy tiên” nhìn lên các bức trướng sẽ rõ.

- Xung quanh việc sửa tuổi thật lắm chuyện khôi hài ông nhỉ? 

- Từ nay sẽ hết chuyện khôi hài vì cán bộ, đảng viên hết lý do sửa tuổi.

- Nhưng vẫn có một điều cần phải sửa ông ạ.

- Đã có Thông báo của Ban bí thư còn sửa cái gì nữa?

- Phải “sửa” lòng tự trọng cho những cán bộ, đảng viên “chạy tuổi”. 

Trần Hồng Cơ 

TIN LIÊN QUAN